Mẹ chết, con trọng thương vì bóng đá

10/05/2014 03:20 GMT+7

Liên quan đến vụ án mạng chết người xảy ra tại đường Tân Phước, P.6, Q.11 (TP.HCM), hôm qua 9.5 Công an Q.11 bàn giao Nguyễn Lê Văn Điệp (19 tuổi, ngụ Q.11) cho Công an TP.HCM thụ lý, điều tra.

Trước đó, Trần Vĩ Nam (19 tuổi) đang đá bóng cùng nhóm bạn tại điểm trên thì Điệp và Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, ngụ Q.11) đến kiếm chuyện gây sự rồi rút dao đâm Nam thương tích. Hay tin con gặp nạn, chị Trần Ngân Ngọc (48 tuổi, mẹ Nam) chạy đến hiện trường cũng bị Nhân đâm trọng thương, chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Điệp đến công an đầu thú, Nhân hiện đang lẩn trốn.

Hoàng Ty

 >> Giết người vì nghĩ nạn nhân hách dịch
 >> Nghi phạm giết người ra đầu thú
 >> Lò giết người

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.