Nhập siêu từ Quảng Đông (Trung Quốc) tăng trên 61%

09/12/2013 20:23 GMT+7

(TNO) Trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã đạt tới 8,83 tỉ USD, tăng đến trên 43% so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu của Việt Nam giảm đến 21%, đạt 3,37 tỉ USD thì nhập khẩu từ thị trường này tăng tới 61,1%, đạt gần 5,5 tỉ USD.

(TNO) Sáng nay 9.12, tại TP.HCM, Bộ Công thương phối hợp với tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Quảng Đông.

Theo Bộ Công thương (Việt Nam), năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Quảng Đông đạt 8,75 tỉ USD; tăng gần 14% so với năm 2011. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu gần 3,8 tỉ USD, tăng 44% và nhập khẩu gần 4,9 tỉ USD, giảm 2,3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch thương mại giữa Viêt Nam và Quảng Đông đã đạt tới 8,83 tỉ USD, tăng đến trên 43% so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu của Viêt Nam giảm đến 21%, đạt 3,37 tỉ USD thì nhập khẩu từ thị trường này tăng tới 61,1%, đạt gần 5,5 tỉ USD.

Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương nói: "Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Quảng Đông, vì đây là địa phương đi đầu trong cải cách mở cửa của Trung Quốc. Với ưu thế về các mặt hàng nông sản nhiệt đới như gạo, cao su, hoa quả… nên việc hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Đông sẽ mang tính bổ sung cho nhau rất tốt để nâng kim ngạch thương mại giữa hai bên".

Hiện tỉnh Quảng Đông có 29 văn phòng đại diện và 41 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn trên 2,4 tỉ USD.

Chí Nhân

>> Nhập siêu từ Trung Quốc tăng 'phi mã
>> Việt Nam nhập siêu 2,13 tỉ USD từ các nước ASEAN
>> Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 10 tỉ USD
>> Nhập siêu 8,9 tỉ USD từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.