Thái Lan: Thêm cơ hội cho liên minh của PPP

30/12/2007 11:27 GMT+7

(TNO) Hôm qua 29.12, con trai của Chủ tịch đảng Chart Thai (CTP) Banharn Silapa-archa cho hay đảng này đã chấp nhận lời mời gia nhập liên minh của đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) để thành lập chính phủ mới tại Thái Lan. Một nguồn tin từ PPP trước đó cũng đã xác nhận việc này.

Cũng theo lời con trai ông Banharn, CTP và đồng minh là đảng Puea Pandin (PPDP) sẽ thông báo về quyết định gia nhập trên vào ngày 2.1.2008.

Hiện ông Banharn đã về quê ở tỉnh Suphan Buri sau khi xuất viện vào sáng qua. Ông nhập viện hôm 28.12 do bị căng thẳng. Như vậy, nếu PPP kéo được cả CTP và PPDP về liên minh của mình, PPP sẽ đưa số ghế trong phe của mình tại quốc hội lên 315 trên tổng số 480 ghế, đủ sức để lập một chính phủ mạnh và ổn định. Sau khi có tin này, đảng Dân chủ (giành được 165 ghế) cũng đã tuyên bố sẵn sàng làm phe đối lập 1 đảng trong quốc hội.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.