Rối với tiêm ngừa bệnh sởi

23/04/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Nơi bảo tiêm, nơi bảo không, khiến các bà mẹ có con nhỏ rối như canh hẹ về việc tiêm ngừa bệnh sởi cho trẻ.

(TNO) Nơi bảo tiêm, nơi bảo không, khiến các bà mẹ có con nhỏ rối như canh hẹ về việc tiêm ngừa bệnh sởi cho trẻ.

Rất đông người chờ tiêm vắc xin tại Viện Pasteur TP.HCM sáng nay
Rất đông người chờ tiêm vắc xin tại Viện Pasteur TP.HCM sáng 23.4 - Ảnh: Lương Ngọc

Chị Thùy N. (ngụ TP.HCM) cho biết con chị 5 tuổi, đã tiêm vắc xin sởi mũi đơn theo chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước lúc 9 tháng tuổi, và sau đó đã tiêm vắc xin 3 trong 1 (ngừa sởi, thủy đậu, rubella).

Theo lịch dặn của bác sĩ, đến năm 2015, con chị Thùy N. mới tiêm nhắc lại vắc xin 3 trong 1 nói trên.

Vì thấy bệnh sởi đang diễn tiến phức tạp và nhà trường bảo các phụ huynh cho trẻ đi tiêm ngừa sởi đầy đủ, ngày 22.4, chị Thùy N. ra một trạm y tế ở nơi cư ngụ hỏi thì bác sĩ ở đây bảo “cần tiêm mũi đơn phòng sởi bây giờ”.

Thế nhưng, sáng 23.4, chị đến một cơ sở y tế khác gần trường của bé hỏi, thì bác sĩ ở đây bảo “không cần tiêm mũi sởi đơn bây giờ”.

Việc hướng dẫn khác nhau giữa các bác sĩ khiến chị Thùy N. rối như canh hẹ.

Về trường hợp của con chị Thùy N., chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1) và bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cả hai đều cho biết bé không cần tiêm mũi sởi đơn nữa.

Chị H.A, có con 20 tháng tuổi, bé không tiêm sởi mũi đơn lúc 9 tháng (theo khuyến cáo), nhưng đến lúc ngoài 12 tháng thì bé được tiêm vắc xin 3 trong 1 (ngừa sởi, thủy đậu, rubella), cũng thắc mắc có cần tiêm sởi mũi đơn bây giờ không?

Trường hợp này, các bác sĩ cho biết cần tiêm thêm sởi mũi đơn bây giờ và khi bé 4 - 5 tuổi, tiêm nhắc lại vắc xin 3 trong 1 nói trên.

Thông báo hết Vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM
Thông báo hết vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM - Ảnh: Lương Ngọc

Ghi nhận của PV Thanh Niên Online ngày 23.4 ở các điểm tiêm ngừa vắc xin cho thấy, tại Viện Pasteur TP.HCM, dù đã gần 15 giờ chiều nhưng có rất đông trẻ được bố mẹ đưa đến tiêm vắc xin, do nhiều nơi khác hết vắc xin (dạng dịch vụ).

Người thân bé Lê Ngọc Trí (5 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đưa bé đi tiêm ở Viện Pasteur chia sẻ: “Mấy bữa nay thấy dịch sởi bùng phát nhiều quá, có cả trẻ em chết nên phải đưa con đi tiêm ngừa cho chắc chắn. Đi mấy nơi, giờ đến đây mới có vắc xin”.
 
Chiều 23.4, tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cũng dán bảng thông báo hết một số vắc xin dịch vụ.

Thanh Tùng - Lương Ngọc

>> Phụ huynh 'phát sốt' với bệnh sởi
>> Bệnh sởi - Triệu chứng, cách phòng và chữa bệnh
>> Phát hiện bệnh sởi trên bệnh nhi ở Quảng Trị
>> Phòng bệnh sởi bằng rau mùi: Cẩn trọng!
>> Bệnh sởi tiếp tục lan rộng
>> Cách nhận biết bệnh sởi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.