Sudan bất ổn sau khi chính phủ tăng giá xăng dầu

30/09/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 1.000 người diễu hành ở thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày 30.9, kêu gọi lật đổ chính phủ nước này, sau hàng loạt những vụ biểu tình phản đối giá xăng dầu tăng cao.

 
Nhiều người bị bắn chết trong những cuộc biểu tình phản đối giá xăng dầu tăng cao ở Sudan - Ảnh: AFP

Các nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền quốc tế ở Sudan cho biết có ít nhất 50 người bị bắn chết trong những vụ biểu tình kéo dài suốt tuần qua, trong khi chính quyền Sudan cho rằng chỉ có 33 người.

Một nhà ngoại giao giấu tên cho AFP biết con số người chết thật sự có thể lên đến 200 người.

Chính phủ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày 29.9 vẫn kiên quyết không hạ giá xăng sau những vụ biểu tình hồi cuối tuần qua, kể cả những lời kêu gọi từ các lãnh đạo Hồi giáo.

Hồi đầu tuần rồi, chính quyền Sudan đã tăng giá xăng từ 0,7 USD/lít lên 1,2 USD/lít, và dầu diesel tăng từ 1,8 lên 2,8 USD/lít.

Các trường học ở Khartoum phải đóng cửa cho đến hết ngày 20.10 vì tình hình bất ổn.

Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Bashir ngày 29.9, các quan chức Sudan đã kêu gọi chính phủ nước này phải có một cuộc điều tra độc lập những vụ cảnh sát và lực lượng an ninh bắn chết người biểu tình.

Phúc Duy

>> Ả Rập Xê Út cấm cửa Tổng thống Sudan
>> Sudan tăng gấp đôi lương tối thiểu
>> Tin tặc tấn công website Văn phòng Thủ tướng Jordan
>> Biểu tình không cho tăng giá xăng dầu
>> Bao vây trụ sở tổng công ty dầu khí để chống tăng giá xăng dầu
>> Tính giá xăng dầu sao cho dân được lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.