Bán căn hộ 'ảo', lãnh án nặng

18/09/2013 03:25 GMT+7

Hôm qua 17.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Mạnh Hùng (35 tuổi, ngụ Hà Nội, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của 4 công ty) 18 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Biết vợ chồng ông Lê Quang Diệu (55 tuổi) cần bán một căn nhà ở đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Hùng tìm cách tiếp cận. Sau đó, vợ chồng ông Diệu đồng ý ưu tiên sang nhượng cho Hùng với giá 6,98 tỉ đồng trong thời hạn từ 24.12.2010 đến 14.1.2011.

Do Hùng không thực hiện theo hợp đồng nên vợ chồng ông Diệu bán căn nhà trên cho người khác. Dù vậy, Hùng vẫn lên sàn giao dịch bất động sản và các phương tiện truyền thông rao bán căn hộ (sẽ hình thành trong tương lai) tại địa chỉ căn nhà của ông Diệu. Có 16 nạn nhân đã "sập bẫy",  nộp cho Hùng 5,74 tỉ đồng.

Do không có dự án nên Hùng không thể tiến hành khởi công xây dựng. Bị khách hàng đòi tiền ráo riết, Hùng bỏ trốn sau khi trả cho khách hàng 1,85 tỉ đồng.

Lê Nga

>> Giám đốc chiếm đoạt tài sản lãnh án chung thân
>> Bắt 2 cán bộ Agribank chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.