Malaysia bắt 10 người đòi chiếm ngai vàng

06/08/2013 16:10 GMT+7

(TNO) 10 người ăn vận kiểu ninja đã bị bắt sau khi cố gắng đột nhập vào hoàng cung Malaysia trong nỗ lực nhằm tranh giành ngai vàng, theo cảnh sát nước này vào hôm nay, 6.8.

Nhóm người không vũ trang đã bị cảnh sát bảo vệ chặn lại tại cung điện ở Kualar Lumpur vào sáng 5.8, theo AFP.

Truyền thông địa phương cho hay những người này có vẻ như là tùy tùng của một nhân vật Hồi giáo tự nhận là hậu duệ của hoàng tộc.

Một cảnh sát đã gọi đòi hỏi của lãnh đạo nhóm này là “không thể tin nổi và khác thường”.

Malaysia bắt 10 người đòi chiếm ngai vàng
 Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia - Ảnh: Reuters

“Đòi hỏi của ông ta thật vô lý. Ông ta khẳng định mình có một bức thư bổ nhiệm từ Philippines”, cảnh sát Ku Chin Wah ở Kuala Lumpur nói với các phóng viên.

Ông Ku từ chối tiết lộ danh tính những người bị bắt hoặc thủ lĩnh của nhóm đến từ bang Kedah.

Ông Ku nói nhóm người này hiện bị điều tra theo đạo luật cấm chống lại vương quyền và tụ tập trái phép. Việc chống lại vương quyền có thể dẫn đến mức án tù chung thân, theo AFP.

Nhóm người bị bắt gồm 8 người đàn ông và 2 phụ nữ, kể cả một bé gái 11 tuổi.

Trước đó, truyền thông Malaysia dẫn lời ông Ku nói nhóm người này chỉ cầm theo cờ và các văn bản thể hiện đòi hỏi của họ.

Tờ The Star cho biết trong số đó có một văn bản kêu gọi thành lập một đội quân gồm 3 triệu người để chuẩn bị đón đấng cứu thế Mahdi của Hồi giáo.

Với sự dàn xếp độc nhất vô nhị của Malaysia, các hoàng thân người Hồi giáo Malaysia ở 9 bang trong nước lần lượt giữ cương vị quốc vương Malaysia theo chu kỳ 5 năm.

Quốc vương Malaysia hiện tại là Abdul Halim Mu'adzam Shah, 85 tuổi. Mặc dù chỉ đơn thuần giữ vai trò lễ nghi nhưng Quốc vương Malaysia rất được người dân tôn kính.

Sơn Duân

>> Malaysia truy lùng nhóm chiếm đảo
>> Malaysia tấn công những tay súng chiếm đảo
>> Malaysia tấn công các tay súng Philippines, 27 người chết
>> Vụ cố thủ giành lãnh thổ ở Malaysia kết thúc đẫm máu
>> Hoàng tộc ở Philippines giành đảo với Malaysia
>> Thái tử soán ngôi vua cha ở Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.