Dân ca Quảng Nam tại Nhật Bản

11/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 9.6, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 12 sẽ mở tại TP.Sakai, tỉnh Osaka (Nhật Bản) trong hai ngày 18 và 19.10.

Chương trình do Hội Hữu nghị Nhật - Việt và Hội Giao lưu quốc tế TP.Sakai đồng chủ trì. Đây là lần đầu tiên các đại diện TP.Hội An sang Nhật Bản giao lưu văn hóa, vì 11 lần trước đó đều tổ chức tại đô thị cổ Hội An.

Đoàn Hội An có khoảng 40 đại diện, ngoài mục đích giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thành tựu giao lưu hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch… còn lựa chọn thể hiện những nét văn hóa đặc sắc như: dân ca Quảng Nam, trình tấu nhạc cụ cổ truyền, biểu diễn tuồng cổ, các trò chơi dân gian, trình diễn nghề, giới thiệu ẩm thực (cao lầu, mì Quảng, lục tào xá...).

Được biết đại diện chính quyền TP.Hội An cũng tham gia sự kiện Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản khai mạc ngày 25.6 ở Nagasaki.

 H.X.H

>> Ngày hội dân ca Bình Trị Thiên
>> TP.HCM đưa dân ca vào tiết học chính khóa
>> Tiếng hát truyền hình: Top 8 thử sức với dân ca và nhạc truyền thống cách mạng
>> Liên hoan Dân ca khu vực bắc miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.