Nấc, trào ngược

08/09/2013 03:35 GMT+7

Tôi thường bị nấc và trào ngược thức ăn lên trên làm khó chịu. Xin hỏi có cách dân gian nào hạn chế tình trạng này không, vì tôi không muốn dùng thuốc. Xin cảm ơn. (hoangth@...)

Tôi thường bị nấc và trào ngược thức ăn lên trên làm khó chịu. Xin hỏi có cách dân gian nào hạn chế tình trạng này không, vì tôi không muốn dùng thuốc. Xin cảm ơn. (hoangth@...)

Bạn có thể áp dụng một trong những cách sau để trị hoặc cải thiện tình trạng nói trên: dùng 5 cuống quả bí xanh (lấy đầu trên sát thân cây, đầu dưới sát quả), rửa sạch, thái mỏng, sấy khô, cho vào ấm pha trà, chế thêm 0,3 lít nước sôi, đậy ấm kín sau 20 phút, chắt lấy nước dùng hết trong ngày. Hoặc dùng một ít mè đen (30 gr) sấy khô, tán nhuyễn, trộn với ít đường trắng, dùng với nước nóng. Hoặc dùng 7 cái tai của quả hồng, rửa sạch, giã dập cho vào ấm pha trà cùng 200 ml nước sôi, đậy kín sau 20 phút, dùng hết trong ngày, dùng 2-3 ngày liền như vậy. Hoặc dùng đinh hương 3 gr, tai quả hồng 7 cái. Cả hai đem giã dập, cho vào ấm pha trà, thêm 200 ml nước sôi, ủ kín, sau 20 phút chắt lấy nước, chia 3 lần uống trong ngày, dùng liền 2-3 ngày như vậy. Nếu áp dụng một trong những cách trên không hết thì cần đi khám ở chuyên khoa tiêu hóa.

Lương y Vũ Quốc Trung

>> Tránh mất ngủ vì trào ngược dạ dày
>> Liệu pháp trị trào ngược dạ dày thực quản
>> Mẹo chữa nấc, trào ngược
>> Ăn chậm để ngừa trào ngược a xít
>> Hơi thở hôi do trào ngược

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.