Truy tố 4 bị can vận chuyển 23 kg ma túy qua biên giới

15/02/2014 03:35 GMT+7

Ngày 14.2, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can trong đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, gồm: Nguyễn Thị Thùy Trang (51 tuổi); Phan Thị Liên (45 tuổi), Lê Xuân Phú (30 tuổi, cả ba đều ngụ TP.HCM) và Pornpirom Upapong (32 tuổi, quốc tịch Thái Lan).

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 đến tháng 10.2012, Trang đã móc nối với Phú và Liên tạo thành đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới cho người nước ngoài. Tổng số ma túy các bị can tham gia vận chuyển là 23 kg heroin và 2,4 kg ma túy tổng hợp,

thông qua đường hàng không, tàu hỏa, đường bộ từ nước ngoài rồi đưa qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Từ việc vận chuyển thuê, Phú đã thu lời hơn 6.500 USD, 8.000 nhân dân tệ và gần 100 triệu đồng, Liên 3.400 USD, 2.000 nhân dân tệ và 77 triệu đồng... Cũng nằm trong đường dây này, Upapong đã vận chuyển hơn 5 kg heroin và thu lợi bất chính 4.200 USD.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.