Hải quân Hàn Quốc nhận tàu tuần tra tên lửa mới

03/09/2013 12:22 GMT+7

(TNO) Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA hôm nay 3.9 thông báo hải quân nước này vừa nhận chiếc tàu tuần tra nội địa lớp PKG thứ 10, theo hãng tin Yonhap.

(TNO) Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) hôm nay 3.9 thông báo hải quân nước này vừa nhận chiếc tàu tuần tra nội địa lớp PKG thứ 10, theo hãng tin Yonhap.

Đó là một tàu cao tốc thế hệ mới của Hàn Quốc, có độ choán nước 450 tấn, vận tốc tối đa 74 km/giờ và thủy thủ đoàn 40 người.

 Chiếc tàu cao tốc đầu tiên thuộc lớp PKG của Hàn Quốc
Chiếc tàu cao tốc đầu tiên thuộc lớp PKG của Hàn Quốc - Ảnh: Fyjs.cn

Tàu được trang bị tên lửa chống tàu với tầm bắn 140 km, cùng súng 40 mm và 76 mm.

Tàu mới sẽ tham gia các hoạt động tuần tra của hải quân Hàn Quốc sau hai tháng vào biên chế, theo DAPA.

Chiếc tàu cao tốc đầu tiên thuộc lớp PKG được đưa vào biên chế cho hải quân Hàn Quốc vào năm 2008, theo tờ The Korea Times.

Văn Khoa

>> Mỹ, Hàn sắp tiến hành tập trận lớn tại Hàn Quốc
>> Hàn Quốc tập trận gần đảo tranh chấp
>> Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công mới
>> Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển rô bốt quân sự
>> Thế lực đen thao túng hạt nhân Hàn Quốc
>> Hàn Quốc dự định đóng mới 9 tàu ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.