Điểm báo ngày 7.8.2013

07/08/2013 06:40 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.8, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều tin tức đáng chú ý như: Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố vụ án; Đụng xe là... cướp; Bệnh viện 'nhân bản' một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân; Thế lực đen thao túng hạt nhân Hàn Quốc; Philippines bắt 18 người Trung Quốc; Singapore cấm thuốc cương dương nguy hiểm...

 Táo tợn giữa trung tâm TP.HCM: Đụng xe là... cướp (Thanh Niên)

Những vụ dàn cảnh đụng xe để cướp ngay giữa trung tâm TP.HCM liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến người đi đường hết sức hoang mang, lo lắng.

Táo tợn giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh
Thành “bake” (giữa) và băng nhóm vừa bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tóm gọn - Ảnh: C.T.V

Tiếp xúc với PV Thanh Niên sáng 6.8, bà N.T.H (ngụ Q.3, kinh doanh bất động sản) tỏ thái độ bức xúc: “Riêng tôi bị móc túi, cướp giật hơn 10 lần. Trong đó tôi phát hiện có 3 lần là bọn chúng dàn cảnh đụng xe”. Bà H. kể, một lần vào khoảng 15 giờ ngày 28.7, con gái chở bà đi xe SH trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), khi đến trước Bến xe Miền Đông thì bị 2 người đi xe gắn máy chạy phía sau tông tới. Cùng lúc đó, 1 xe gắn máy khác dừng đột ngột trước mặt rồi cả nhóm người nhảy xuống quát tháo ầm ĩ: “Bà đi xe sao kỳ vậy”. Bất ngờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà H. đã bị chúng móc túi lấy điện thoại iPhone 4S.

>> Dàn cảnh cướp xe trên xa lộ
>> Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm, cướp xe máy
>> Dàn cảnh đổi tiền để cướp
>> Dàn cảnh cướp xe

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Thế lực đen thao túng hạt nhân Hàn Quốc (Thanh Niên)

Có đến 14/23 lò phản ứng của Hàn Quốc không bảo đảm an toàn do sự câu kết giữa đơn vị quản lý, cung cấp thiết bị và kiểm định.

Hai lò phản ứng ở Hàn Quốc bị lắp đặt dây cáp kém chất lượng
Hai lò phản ứng ở Hàn Quốc bị lắp đặt dây cáp kém chất lượng - Ảnh: The Korea Herald

Ủy ban An ninh và an toàn hạt nhân Hàn Quốc (NSSC) vừa ra lệnh đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động và hoãn kế hoạch tái vận hành 2 cơ sở khác sau khi phát hiện dây cáp kiểm soát được lắp đặt là hàng giả. Đây là một thiết bị rất quan trọng, có chức năng kích hoạt những cơ chế an toàn, chẳng hạn như bộ phận làm mát lò phản ứng, khi xảy ra sự cố. Sau đó, giới chức tiến hành điều tra sâu rộng và phát hiện phụ tùng, thiết bị tại 14 trong tổng số 23 lò phản ứng ở Hàn Quốc đều có vấn đề, theo báo The New York Times.

>> Hàn Quốc ngưng hoạt động 4 lò phản ứng hạt nhân
>> Hàn Quốc đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân

* Nhiều đô thị Mỹ tăng cường an ninh (Thanh Niên). Ít nhất 2 thành phố lớn của Mỹ đã tăng cường an ninh trong bối cảnh đang có cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

* Philippines bắt 18 người Trung Quốc (Thanh Niên). Họ là công nhân của Tập đoàn khoáng sản và thương mại Hoa Hạ tại tỉnh Cagayan, bị bắt với cáo buộc đào trộm khoáng sản.

Singapore cấm thuốc cương dương nguy hiểm (Thanh Niên). Ngày 6.8, Cục Khoa học y tế Singapore (HSA) ra lệnh cấm buôn bán 2 loại thuốc cương dương trôi nổi gây biến chứng nghiêm trọng.

* Ấn Độ tố Pakistan bắn chết 5 lính (Thanh Niên). Giới chức Ấn Độ ngày 6.8 cho biết 5 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một chốt quân sự ở khu vực Kashmir do nước này quản lý, theo BBC.

Philippines rầm rộ đón tàu chiến mới (Thanh Niên). Philippines và Trung Quốc đồng loạt đẩy mạnh hoạt động trên biển Đông, với một bên nhận thêm tàu chiến, bên còn lại vạch lộ trình tuần tra phi pháp.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Chuyện cũ trong mưu tính mới (Thanh Niên)
- Mỹ dùng máy bay rải chất độc da cam để chở quân (Thanh Niên)
- Singapore phát hiện thuốc cương dương nguy hiểm (Thanh Niên)
- Thủ tướng Nhật đề nghị Mỹ ngừng hoạt động trực thăng (Thanh Niên)
- Mỹ ra lệnh công dân Mỹ rời Yemen 'ngay lập tức' (Thanh Niên)
- Malaysia bắt 10 người đòi chiếm ngai vàng (Thanh Niên)
- Nổ súng ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, 5 người chết (Thanh Niên)
- Nhật trình làng tàu sân bay trực thăng 'khủng' (Thanh Niên)
- Philippines tuyên bố tăng cường tuần tra trên biển (Thanh Niên)
- Ai là chính khách 'hot' nhất nước Mỹ ? (Thanh Niên)
- Nhật kỷ niệm 68 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima (Thanh Niên)
- Biệt kích Mỹ chuẩn bị tấn công al-Qaeda (Thanh Niên)
- Trung Quốc lập tuyến tuần tra bao trùm gần hết biển Đông (Thanh Niên)
- Yemen công bố danh tính 25 nghi phạm khủng bố (Thanh Niên)
- Nhật Bản trình làng tàu khu trục trực thăng khổng lồ (Vietnam+)
- Trung Quốc phản ứng việc Nhật thăm Đền Yasukuni (Vietnam+)
- AU đã xác định giới tuyến giữa Sudan và Nam Sudan (Vietnam+)
- HQ thông qua viện trợ 6 triệu USD cho Triều Tiên (Vietnam+)
- Cựu tình báo Snowden đăng ký nơi cư trú tại Nga (Vietnam+)
- Triều đổ lỗi cho Hàn phá hỏng đàm phán về Kaesong (Vietnam+)
- Taliban bí mật đàm phán với Chính phủ Afghanistan (SGGP)
- Australia ấn định bầu cử vào ngày 7-9 (SGGP)
- Giao thông Bangkok tắc nghẽn vì biểu tình (Tuổi Trẻ)
- Thủ lĩnh al-Qaeda ra lệnh tấn công khủng bố (Tuổi Trẻ)
- Bé gái Ấn Độ 11 tuổi bị hai “yêu râu xanh” thiêu sống (Tuổi Trẻ)
- Philippines: Bắt du khách làm cảnh sát khóc (NLĐ)
- Đảng Cộng hòa “chặn đường” bà Clinton (NLĐ)
- Bí quyết "trẻ mãi" của Putin (NLĐ)
- Na Uy: Xe tải cháy bít đường hầm, 75 người nhập viện (NLĐ)
- Trung Quốc lập tuyến tuần tra các đảo trên Biển Đông (Tiền Phong)
- Mỹ rúng động vì 2 vụ xả súng liên tiếp, 6 người chết (Tiền Phong)
- Vụ Snowden, vì sao ông Putin dám chọc tức Mỹ? (Tiền Phong)
- Pakistan: Đánh bom tàu hỏa, 14 người thương vong (Tiền Phong)
- Tàu chiến Mỹ ở Trung Đông được lệnh sẵn sàng tác chiến (Lao Động)
- Edward Snowden được mời công việc danh giá ở Nga (Lao Động)
- Việt Nam yêu cầu Nga lo vé máy bay cho lao động bị trục xuất (Lao Động)

 KINH TẾ - XÃ HỘI

 Bất cập giá xăng, người dùng lãnh đủ (Thanh Niên)

Người tiêu dùng đang chịu thiệt đơn, thiệt kép khi liên tiếp phải “gánh” ba đợt tăng giá xăng chỉ trong hơn một tháng. Trong khi hai tuần trở lại đây, giá thế giới giảm mạnh thì giá trong nước vẫn đứng im.

Bất cập giá xăng, người dùng lãnh đủ
Giá xăng dầu tăng nhanh, giảm chậm do sự bất cập trong cơ chế điều chỉnh giá - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp (DN) đầu mối kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh giá 10 ngày một lần, nhưng phải đảm bảo dự trữ lưu thông tối thiểu 30 ngày. Chiếu theo cơ chế này, mỗi lần điều chỉnh giá, DN phải cộng giá dự trữ lưu thông của 30 ngày trước đó, rồi chia bình quân cấu thành giá cơ sở, làm căn cứ điều chỉnh giá bán lẻ trên thị trường. Cách tính này đã dẫn tới sự trùng lặp, khi 20 ngày tính giá của đợt điều chỉnh trước bao trùm lên đợt điều chỉnh giá sau.

* Giá USD, vàng đều giảm (Thanh Niên). Thị trường vàng, USD mấy ngày gần đây chứng kiến cảnh giảm giá sau đợt sóng tăng cao cách đây một tháng.

* Một số tin kinh tế đáng chú ý khác:

- Mở tour tham quan đảo yến Cù Lao Chàm (Thanh Niên)
- Nhiều đơn hàng từ Trung Quốc dịch chuyển qua Việt Nam (Thanh Niên)
- 3.000 khách của VNA bị ảnh hưởng vì trục trặc hệ thống (Thanh Niên)
- Xuất khẩu rau quả tăng mạnh (Thanh Niên)
- PVEP đón nhận dòng dầu đầu tiên từ mỏ West Desaru (Vietnam+)
- Bảy tháng, xuất khẩu thủy sản cả nước chỉ tăng 0,7% (Vietnam+)
- DN hồ tiêu cần thận trọng trong ký kết xuất khẩu (Vietnam+)
- IMF: Nhật Bản cần kế hoạch kinh tế trung hạn tin cậy (Vietnam+)
- Bộ Công thương “né” trả lời về giá điện (SGGP)
- Kinh tế hợp tác ĐBSCL - Tiến thoái lưỡng nan (SGGP)
- Giá USD tiếp tục lao dốc (Tuổi Trẻ)
- Nutricia cho thu hồi toàn bộ sữa Karicare (Tuổi Trẻ)
- Xăng dầu vẫn... lỗ! (NLĐ)
- VNPT thay tướng (NLĐ)
- Thu hơn 130 tấn thủy sản không rõ nguồn gốc (Tiền Phong)

New Zealand đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Việt Nam (TTXVN). Ngày 6.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Đại diện thanh niên Việt Nam tham gia hội thảo chống buôn người (Thanh Niên). Theo tin từ Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) sẽ có 6 đại diện của Việt Nam tham dự Hội thảo về phòng chống buôn người tổ chức tại tại Chiang Rai, Thái Lan từ ngày 7-9.8.

 
Người dân không nên dùng xe gắn máy vận chuyển số tiền lớn, tài sản có giá trị. Khi bị va quệt xe, phải hết sức bình tĩnh, giữ tài sản của mình; đừng chú ý đến chuyện khác... (Táo tợn giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh: Đụng xe là... cướp)
Một cán bộ PC45 (Công an TP.HCM)
* Một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống vì bác sĩ tắc trách (Thanh Niên). Ngày 6.8, bác sĩ (BS) Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Nam, cho biết sẽ tổ chức họp Hội đồng khoa học để xử lý kíp trực hôm 4.8, vì đã chủ quan dẫn đến đưa ra nhận định sai về khả năng sống sót của một trẻ sơ sinh.

Ra mắt Hội đồng tiền lương quốc gia (Thanh Niên). Hôm qua 6.8, Hội đồng tiền lương quốc gia đã ra mắt tại Hà Nội, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Tối nay, bão số 6 đổ bộ vào Đông Bắc bộ (Thanh Niên). Sáng qua 6.8, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối cùng ngày, tâm bão nằm trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi khoảng 290 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10.

Thay Tổng giám đốc VNPT (Thanh Niên). Chiều qua 6.8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố quyết định giao ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VNPT từ 6.8.2013 thay ông Vũ Tuấn Hùng, được rút về Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ TT-TT chờ phân công công tác mới.

Chính thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc (Thanh Niên). Chiều 6.8, đại tá Nguyễn Học Thu - Chánh văn phòng Công an TP.Hà Nội, cho biết sáng cùng ngày, tử tù Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, quê quán H.Mê Linh, TP.Hà Nội) đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Đây là tử tù đầu tiên bị tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến 25 người bị thương (Thanh Niên). Chiều 6.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Vy (36 tuổi, ngụ xã Cộng Hòa, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông. 

 Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố vụ án (Thanh Niên)

Hôm qua 6.8, UBND TP.HCM đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn nghiêm trọng chìm ca nô H29 - BP, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố vụ án
Nỗi đau của thân nhân những người bị nạn - Ảnh: Nguyễn Long

Theo luật Hàng hải, khi thảm họa xảy ra, Giám đốc cảng vụ là người chịu trách nhiệm “Tổ chức tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường”, thế nhưng thông tin những ngày qua về thảm họa làm 9 người chết cho thấy vai trò “chủ trì” của cảng vụ rất mờ nhạt.

Bệnh viện 'nhân bản' một xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân (Thanh Niên). Ngày 6.8, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), yêu cầu báo cáo tình trạng một phiếu xét nghiệm huyết học được sao chép trả cho 2-5 bệnh nhân.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Chặn bắt xe cứu thương biển số giả (Thanh Niên)
- Thu giữ 150 chai rượu ngoại tại vũ trường trá hình (Thanh Niên)
- Vụ tạt axit cả gia đình 5 người: Hung thủ trả thù tàn độc (Thanh Niên)
- Nhiều đơn hàng từ Trung Quốc dịch chuyển qua Việt Nam (Thanh Niên)
- 3.000 khách của VNA bị ảnh hưởng vì trục trặc hệ thống (Thanh Niên)
- Mâu thuẫn từ tiền công xây nhà, người chết, kẻ ở tù (Thanh Niên)
- Vụ 'chìm ca nô kinh hoàng': TP.HCM kiến nghị khởi tố vụ án (Thanh Niên)
- Rượt đuổi xe chở gỗ lậu trên Quốc lộ 9 (Thanh Niên)
- Giải cứu vượn đen má trắng quý hiếm ở Đà Nẵng (Thanh Niên)
- Vụ lật ca nô kinh hoàng: Tiễn chàng trai nhường áo phao cứu người (Thanh Niên)
- Lo ngại chất lượng các sản phẩm dinh dưỡng (Thanh Niên)
- Mất thắng, xe ben tông nhiều trụ điện (Thanh Niên)
- Xe tải 'đối đầu' xe khách, 20 người bị thương nặng (Thanh Niên)
- Xe tải đâm xe máy, một người nguy kịch (Thanh Niên)
- Bác sĩ tắc trách, một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống (Thanh Niên)
- Ra mắt Hội đồng tiền lương quốc gia (Thanh Niên)
- Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Tổng giám đốc Vietnam Airlines (Thanh Niên)
- Bình Định diễn tập ứng phó sóng thần (Thanh Niên)
- Bão số 6 sẽ đổ bộ vào Đông Bắc bộ (Thanh Niên)
- Bị khởi tố vẫn tiếp tục buôn bán ma túy (Thanh Niên)
- Tử tù đầu tiên được thi hành án bằng tiêm thuốc độc (Thanh Niên)
- Cầm dao tới tận trụ sở tấn công công an (Thanh Niên)
- Mật phục, nổ súng bắt 'thiếc tặc' (Thanh Niên)
- Tai nạn liên hoàn, QL1A kẹt xe hơn 3 km (Thanh Niên)
- Kinh hoàng vụ xe tải 'đối đầu' xe khách: Tài xế nhớ lại giây phút sinh tử (Thanh Niên)
- Khởi tố 4 người trong đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc (Thanh Niên)
- Xe máy húc đuôi xe chở rác, một người nguy kịch (Thanh Niên)
- Mẹ nhẹ dạ giao con cho... mẹ mìn (Thanh Niên)
- Trên 49.000 tàu, thuyền được thông báo bão số 6 (Vietnam+)
- Hai công nhân bị điện giật khi lắp biển quảng cáo (Vietnam+)
- Tập trung chăm sóc bé sơ sinh suýt bị chôn sống (Vietnam+)
- Xe trượt bánh khi qua cầu tạm, 2 mẹ con chết đuối (Vietnam+)
- Bắt vụ vận chuyển gần 6.000 viên ma túy tổng hợp (Vietnam+)
- Kiên quyết xử lý công chức “mượn” giờ công (SGGP)
- Đủng đỉnh như ở công sở (SGGP)
- Bắt quả tang xe bồn đổ chất thải xuống cống thoát nước (Tuổi Trẻ)
- Công trình Vietcombank Tower rơi đá, hai xe 7 chỗ vỡ kính (Tuổi Trẻ)
- "Nhân bản" 1 phiếu xét nghiệm trả cho 2 - 5 bệnh nhân (NLĐ)
- Rơi từ độ cao 20m, 2 công nhân thương vong (NLĐ)
- Cháy xưởng gỗ, người làm hoảng hốt tháo chạy (Tiền Phong)
- Nhức nhối nạn buôn người vùng cao (Tiền Phong)
- TP.HCM: Đâm vào xe buýt ngược chiều, 3 thanh niên tử vong (Lao Động)
- Còn gần 2.000 thùng sữa Similac và Dumex Gold nhiễm khuẩn chưa được thu hồi (Lao Động)
- Học sinh Hà Nội tựu trường vào ngày 15.8 (Lao Động)
- Cuộc chơi của “con nhà giàu học giỏi”? (Lao Động)

VĂN HÓA - THỂ THAO

 Khả năng sẽ có nhiều đại sứ du lịch (Thanh Niên)

Đó là phát biểu của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình về dự thảo quy chế đại sứ du lịch tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ VH-TT-DL tổ chức ở Hà Nội sáng 6.8.

'Running man' Vũ Xuân Tiến (giữa)
'Running man' Vũ Xuân Tiến (giữa) - Ảnh: Lê Quân 

Nếu Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình rất tự tin với các tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài thì Tổng cục Du lịch lại bỏ lỡ cơ hội tiếp thị với “Running man” Vũ Xuân Tiến.

>> Tìm kiếm đại sứ du lịch trẻ tiểu vùng sông Mê Kông
>> Chưa xét cho Lý Nhã Kỳ rút hồ sơ ứng cử Đại sứ Du lịch
>> Loạn… Đại sứ du lịch ?!
>> Không có Đại sứ du lịch

* Phát hiện ngôi đền lưu giữ 139 đạo sắc phong cổ (Thanh Niên). Hôm qua 6.8, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết nhóm cán bộ bảo tàng này vừa tìm thấy 139 đạo sắc phong cổ thời Lê - Nguyễn tại đền Cả (xã Thạch Trị, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Hội thảo Mỹ thuật Sài Gòn - TP.HCM lần 1 (Thanh Niên). Hội thảo do Hội Mỹ thuật VN tổ chức đã diễn ra ngày 6.8 tại TP.HCM.

* Diễn viên Thế Sơn qua đời (Thanh Niên). Diễn viên Thế Sơn, con trai của nghệ sĩ hài nổi tiếng Giang Châu, vừa mất sau một cơn bệnh nặng. Giang Châu từng làm khán giả mê mẩn với vai Trùm Sò trong vở Ngao Sò Ốc Hến, thì con trai ông tiếp nối cái duyên hài của ông, đứng trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh với nhiều vai độc lẳng ấn tượng.

Triển lãm và biểu diễn nghệ thuật Bóng mẹ (Thanh Niên). Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM và Công ty Tincom Media tổ chức, nhân ngày Vu lan báo hiếu, diễn ra ngày 10.8 tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM nhằm quyên góp để xây và trao tặng 10 căn nhà tình thương.

Kênh nhà Lê - Kỳ tích nghìn năm - Kỳ 3: 800 năm đào kênh Sắt (Thanh Niên). Theo sử sách, kênh Sắt nằm trong hệ thống kênh nhà Lê được khởi đào năm 1003, do Lê Hoàn trực tiếp vào tận nơi chỉ huy, nối từ sông Bùng thuộc H.Diễn Châu đến sông Cấm thuộc H.Nghi Lộc, Nghệ An với chiều dài 19 km. >> Kênh nhà Lê - Kỳ tích nghìn năm - Kỳ 2: "Dự án kinh tế - quân sự" của Lê Hoàn / Kênh nhà Lê - Kỳ tích nghìn năm: Khởi nguồn cho sự nghiệp nam tiến.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Khử mốc, đuổi dơi để bảo vệ tháp Mỹ Sơn (Thanh Niên)
- Khánh thành trạm phát sóng trên núi Bà Đen (Thanh Niên)
- Cuối tuần này, Lee Byung Hun lên xe hoa (Thanh Niên)
- Josh Brolin, Ryan Gosling dẫn đầu danh sách ứng viên 'Người Dơi' (Thanh Niên)
- Lại Hương Thảo có đủ tiêu chuẩn dự thi Hoa hậu thế giới 2013 ? (Thanh Niên)
- Kim Bum tiết lộ kế hoạch nhập ngũ (Thanh Niên)
- Phương Mỹ Chi lên sóng dở hơn hát trực tiếp, vì đâu ? (Thanh Niên)
- Sao Việt với nghề tay trái - Kỳ 2: Sai một li, đi... danh tiếng (Thanh Niên)
- Khán giả tung clip minh oan cho ‘chị Bảy’ Phương Mỹ Chi (iHay)
- Phỏng vấn độc quyền chàng trai Ả Rập bị 'trục xuất vì quá đẹp trai' (iHay)
- Mỹ Tâm ghì chặt 'người tình' trong bộ sưu tập thời trang mới (iHay)
- Mỹ nam Kim Bum đã sẵn sàng nhập ngũ (iHay)
- Lộ diện ban giám khảo chính thức của Next Top Model 2013 (iHay)
- Đinh Hương ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Kpop (iHay)
- Justin Bieber ẩu đả, gây thương tích tại hộp đêm (iHay)
- Xử lý nghiêm vu khống giải Hoa hậu các dân tộc VN (Vietnam+)
- Hà Nội ưu tiên hàng đầu cho phát triển văn hóa (Vietnam+)
- Washington Post giữa khó khăn chung của làng báo (Vietnam+)
- Lưu Quang Vũ - Khoảng trống không thể lấp đầy (SGGP)
- Oscar ưu ái phái đẹp (Tuổi Trẻ)
- Diễn viên Thế Sơn qua đời vì bạo bệnh (Tuổi Trẻ)
- Rihanna diện bikini lấp lánh “quậy” lễ hội ở quê nhà (NLĐ)
- Gỡ bảng quảng cáo buổi diễn "Bà Tưng" ở Nha Trang (NLĐ)
- Chưa nhận hồ sơ xin cấp phép cho Lại Hương Thảo thi Miss World (NLĐ)
- "Nữ hoàng sắc đẹp" Mỹ bị bắt vì ném bom tự chế (NLĐ)
- Á hậu Hoàng Anh đi phát tờ rơi ở bến tàu (Tiền Phong)
- Ông xã Beyonce bị nữ Rapper tố ngoại tình (Tiền Phong)
- Hà Anh lộng lẫy trong đêm chung kết 'Miss Global' (Tiền Phong)
- Cao Thái Sơn: “Tôi là vô giá” (Lao Động)
- Bị cho là gái hư, nổi loạn, Miley Cyrus phản ứng gay gắt (Lao Động)
- Mẹ Diễm Hương từng phát khóc vì con muốn làm hoa hậu (Lao Động)

 Công Vinh 'ra mắt' ở Nhật Bản (Thanh Niên)

“Tôi đang ở độ tuổi chín muồi về sự nghiệp và nếu không nhận lời thi đấu cho Consadole Sapporo, tôi không còn cơ hội nào tốt hơn được nữa”, chân sút Lê Công Vinh đã khẳng định như vậy trong buổi ra mắt báo giới Nhật Bản vào hôm qua 6.8.

Công Vinh được đón chào tại Nhật Bản - Ảnh: Trang web của CLB Consadole Sapporo d
Công Vinh được đón chào tại Nhật Bản - Ảnh: Trang web của CLB Consadole Sapporo 

Ngay khi đặt chân đến đảo Hokkaido (nơi cư trú của CLB Consadole Sapporo), Công Vinh đã nhận được sự đón tiếp nhiệt thành của bà con Việt kiều. “Công Vinh cố lên!”, “Chúc Vinh thành công”, những lời nói tốt đẹp nhất được các sinh viên đang học tập ở Hokkaido bày tỏ lúc anh xuất hiện ở sân bay Chiltose. Vinh chia sẻ: “Thực sự, tôi không nghĩ rằng có người VN ra đón mình, các báo, đài của Nhật Bản cũng tới đông như vậy. Dù mệt mỏi, nhưng Vinh cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.

>> Công Vinh: Thi đấu cho Consadole Sapporo là trải nghiệm thú vị!
>> Consadole Sapporo tuyển Công Vinh để thăng hạng 

* Đà Nẵng quyết phục thù (Thanh Niên). Hai trận bán kết Cúp quốc gia giữa Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ) và ĐTLA gặp Ninh Bình (VTV6 trực tiếp lúc 17 giờ) diễn ra chiều nay (7.8) hứa hẹn rất gay cấn.

Sân Bình Dương nên phát hành vé (Thanh Niên). Đó là ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) gửi cho lãnh đạo VPF và BTC giải, bởi sân Bình Dương quá tải (hơn 22.000 người) trong trận đấu giữa chủ nhà với SLNA vào chiều 4.8 vừa qua.

Sydney FC dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013 (Thanh Niên). Hôm qua, ông Tony Pignata, Giám đốc điều hành và ông Miro Vlastelica, HLV của đội Sydney FC (Úc) đã gửi thông báo đến VFF, BTC giải U.21 Báo Thanh Niên cho biết đội Sydney FC sẽ sang VN thi đấu giải U.21 quốc tế tại Ninh Thuận từ ngày 12 - 20.10 tới.

Bóng đá Anh bạo động ngay đầu mùa (Thanh Niên). Trận đấu ở vòng 1 giải Capital One Cup giữa Preston và Blackpool (1-0) đã kết thúc trong hỗn loạn khi CĐV cả 2 đội này tràn xuống sân.

HTV phát sóng miễn phí 6 giải hàng đầu châu u (Thanh Niên). Hôm qua, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) đã có thông cáo báo chí cho biết HTV đã chính thức sở hữu gói thứ 3 bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) cho 3 mùa tới với tổng cộng mỗi mùa là 282 trận đấu.

* Một số tin thể thao đáng chú ý khác:

- Vũ Quang Sang trở lại đường đua (Thanh Niên)
- 'Bão' doping bùng phát khắp nơi (Thanh Niên)
- Vừa đến Nhật, Công Vinh đã nhận tin vui (Thanh Niên)
- 'Running man' bị ù tai khi đi tàu điện ngầm (Thanh Niên)
- U.19 Việt Nam sẽ đá với Bỉ, Ghana và Ai Cập (Thanh Niên)
- SHB.Đà Nẵng muốn phục thù Đồng Nai (Thanh Niên)
- Công Vinh: Thi đấu cho Consadole Sapporo là trải nghiệm thú vị! (Thanh Niên)
- HLV Mourinho nói xấu Real Madrid và Ronaldo (Thanh Niên)
- Balotelli trổ tài đánh đán piano (Thanh Niên)
- Tuyển Đức bị nghi ngờ sử dụng doping trong quá khứ (Thanh Niên)
- Pep Guardiola và những mối hoài nghi (Thanh Niên)
- Chưa có những cú sốc lớn ở Rogers Cup 2013 (Thanh Niên)
- Aaron Ramsey đính hôn với bạn gái (Thanh Niên)
- Du lịch ‘bắt hụt’ Running man (Thanh Niên)
- Vợ Sneijder phẫn nộ vì bị bôi nhọ (Thanh Niên)
- Gareth Bale bị dọa giết vì đòi gia nhập Real Madrid (Vietnam+)
- Công nghệ tổ chức (SGGP)
- Mourinho cương quyết theo đuổi Rooney (SGGP)
- Man City mất Matija Nastasic trong 6 tuần (Tuổi Trẻ)
- Cần sự ủng hộ của chính phủ trong việc tổ chức Asiad 2019 (Tuổi Trẻ)
- VPF xây “hàng rào” chống tiêu cực từ xa (Tuổi Trẻ)
- Quang Hải lọt vào "Đội hình tiêu biểu Châu Á" tháng 7 (Tuổi Trẻ)
- CĐV phá sân bóng chính của SEA Games 27 (NLĐ)
- Suarez dọa kiện Liverpool nếu không cho anh ra đi (NLĐ)
- MU từ chối đề nghị mua Rooney lần thứ hai của Chelsea (Tiền Phong)
- Truyền hình Hà Nội, TPHCM mua gói 3 EPL phát miễn phí (Lao Động)
- Kí hợp đồng 5 năm, Ronaldo hưởng lương cao thứ hai thế giới (Lao Động)
- Dư luận quốc tế nói về "Running man" sau Emirates Cup (Lao Động)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 6.8.2013
>> Điểm báo ngày 5.8.2013
>> Điểm báo ngày 4.8.2013
>> Điểm báo ngày 3.8.2013
>> Điểm báo ngày 2.8.2013
>> Điểm báo ngày 1.8.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.