Đàn ông Ý đổ xô đi làm to 'súng'

31/08/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Số lượng đàn ông Ý tìm kiếm phẫu thuật làm to của quý đang gia tăng với tốc độ 25% mỗi năm, theo số liệu của một trong hai bệnh viện hàng đầu “chuyên trị” dịch vụ này.

(TNO) Số lượng đàn ông Ý tìm kiếm phẫu thuật làm to của quý đang gia tăng với tốc độ 25% mỗi năm, theo số liệu của một trong hai bệnh viện hàng đầu “chuyên trị” dịch vụ này.

Bất kể danh tiếng Lothario (kẻ tán gái trong truyện Don Quixote) được biết đến khắp thế giới, có vẻ như quý ông Ý đang trở nên thiếu chắc chắn về bản thân.

Theo báo The Independent, tiến sĩ Alessandro Littara, Giám đốc Trung tâm Y khoa Tình dục ở thành phố Milan, nói rằng nhu cầu phẫu thuật làm tăng kích cỡ “súng ống” ở quốc gia hình chiếc ủng đang liên tục gia tăng.

“Chỉ riêng trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện 300 cuộc phẫu thuật. Thường các cuộc phẫu thuật nhằm làm dày dương vật, nhưng có một số người muốn cái ấy dài hơn và đôi khi muốn dày lẫn dài”, ông nói.

Ông cho biết tuổi bình quân của những người đàn ông muốn phẫu thuật là khoảng 30-50. Ông tin rằng đó là nhóm người có khả năng trang trải 2.500-7.000 euro chi phí phẫu thuật.

Nhu cầu gia tăng do sức ép “bằng chúng bằng bạn” hơn là nhằm chinh phục bạn gái.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của một học giả Đại học Ulster ở Bắc Ireland thì đàn ông Ý có “súng” lớn nhất châu u.

Khang Huy

>> Gặp họa vì đi tìm ‘bản lĩnh đàn ông’
>> Những thứ ảnh hưởng 'sức mạnh' đàn ông
>> Đàn ông chọn bồ trẻ làm phụ nữ mãn kinh
>> Đàn ông Thụy Điển đảm đang nhất thế giới?
>> Áo khoác làm từ lông ngực đàn ông
>> Phụ nữ “quyến rũ nhất” ở tuổi 30, đàn ông “đẹp trai nhất” ở tuổi 34?
>> Tự hào với 'cậu bé' vô địch... bé
>> Cậu bé' của đàn ông Mỹ to cỡ nào?
>> Phụ nữ bị thu hút bởi kích cỡ "cậu bé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.