14 ca tử vong do bệnh tay chân miệng

05/08/2013 03:20 GMT+7

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận 400.000 ca nhiễm cúm, trong đó cúm A/H1N1 chiếm 57%, với 6 ca tử vong.

Thông tin này được đưa ra tại buổi phát động chiến dịch tuyên truyền vì sức khỏe cộng đồng có chủ đề “Tăng đề kháng mỗi ngày, thắng dịch bệnh lâu dài”, do Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe T.Ư (Bộ Y tế) phối hợp các đơn vị tổ chức ở TP.HCM ngày 4.8.

Khảo sát mới đây của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, cứ 100 người đến khám bệnh tại đây thì có 2 người bị nhiễm cúm A/H1N1. Còn theo số liệu của Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe T.Ư, 7 tháng đầu năm cả nước ghi nhận 42.000 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 14 trường hợp tử vong.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.