Thất bại nặng nề của Thủ tướng Anh

10/11/2005 23:50 GMT+7

Thủ tướng Anh T.Blair vừa trải qua một thời điểm đen tối trong sự nghiệp chính trị sau khi dự luật chống khủng bố mới - cho phép cảnh sát bắt giữ nghi can khủng bố tới 90 ngày mà không cần truy tố - do ông đề xuất bị Hạ viện bác bỏ. Đây là thất bại đầu tiên tại Hạ viện trong 8 năm tại vị của ông Blair.

Trong cuộc bỏ phiếu "dự phòng" sau đó, Hạ viện đã thông qua việc tăng thời gian bắt giữ tối đa lên 28 ngày, gấp đôi thời gian được quy định trước đó. Việc Hạ viện bác bỏ luật chống khủng bố sửa đổi cho thấy uy tín của thủ tướng Anh đang tiếp tục sụt giảm. Sau "sự cố" trên, Chủ tịch đảng Bảo thủ M.Howard cho rằng ông Blair nên từ chức trong khi người đứng đầu đảng Tự do dân chủ C.Kennedy nói rằng thủ tướng đã đi đến giai đoạn cuối cùng trên chiếc ghế quyền lực dù nhiệm kỳ của ông còn kéo dài đến năm 2010.

Đ.H
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.