Dùng chuột bạch thử thức ăn

16/11/2006 22:18 GMT+7

Chuột bạch sẽ được sử dụng để kiểm tra thức ăn của các vận động viên ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008 phòng khi có độc. Đây là một trong các biện pháp an ninh quy mô chuẩn bị cho Thế vận hội.

Sữa, rượu, xà lách, gạo, dầu ăn, muối, bột ngọt sẽ được chuột bạch "nếm thử" 24 tiếng trước khi được phục vụ cho các vận động viên. Chuột bạch sẽ xuất hiện các triệu chứng phản ứng lại chất độc trong vòng 17 giờ, nhanh hơn phương pháp khác. Ngoài ra, việc vận chuyển thực phẩm cũng được giám sát chặt chẽ. Các kho thực phẩm đều được trang bị chuông báo động, camera và hệ thống báo cháy. Để Thế vận hội thành công, Bắc Kinh còn huấn luyện 140 cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố và bắt cóc. (Reuters)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.