An ninh thắt chặt đêm giao thừa

31/12/2009 23:35 GMT+7

Hôm qua, các lực lượng an ninh tại nhiều nơi trên thế giới đều trong trạng thái sẵn sàng để bảo đảm an toàn cho các hoạt động đón năm 2010. Trong khi hơn 1,5 triệu người đổ ra cảng Sydney của Úc để ăn mừng thì người đứng đầu lực lượng cảnh sát nước này Michael Daley kêu gọi mọi người tự kiềm chế và không nên chè chén quá trớn, theo AFP.

Tại Indonesia, Đại sứ quán Úc và Mỹ cho hay nhận được một cảnh báo từ Thống đốc Bali Mangku Pastika về một âm mưu khủng bố vào thời khắc giao thừa tại hòn đảo du lịch nổi tiếng này. Hôm qua, cảnh sát tại Bali đã tăng cường kiểm tra tại các bãi biển và khu vui chơi nhưng văn phòng thống đốc khẳng định ông Pastika không hề đưa ra cảnh báo nào như trên. Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) cũng cảnh giác cao độ sau khi một chiếc xe nghi chứa bom được phát hiện hôm 30.12 tại Quảng trường Times, nơi đón năm mới quen thuộc của dân Mỹ. Mặc dù không xảy ra sự cố nào khi đó nhưng các biện pháp kiểm soát vẫn được thắt chặt. Theo AFP, cảnh sát triển khai cả lực lượng thường phục lẫn đồng phục cùng nhiều thiết bị theo dõi để bảo đảm an toàn cho người dân. Chính quyền Thái Lan thì cấm đốt pháo hoa trong đêm 31.12 sau khi một vụ hỏa hoạn do pháo hoa tại Bangkok đêm giao thừa năm ngoái đã giết chết 65 người.

T.Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.