Hai nhà làm phim Mỹ sang VN chiếu phim về người khuyết tật

10/03/2014 03:00 GMT+7

Hai nhà làm phim Mỹ Eric Neudel và Alison Gilkey sẽ đến Việt Nam từ ngày 11 - 20.3.

Họ sẽ trình chiếu bộ phim Lives worth living (Những cuộc đời đáng sống) và giao lưu với khán giả tại Câu lạc bộ Văn hóa người điếc TP.HCM (108 Lý Chính Thắng, Q.3), Trung tâm khuyết tật và phát triển (91/8E Hòa Hưng, P.12, Q.10), Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (215 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3), Trung tâm Hoa Kỳ (lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1), Hội Người khuyết tật TP.Cần Thơ (91/31 đường 30/4, Q.Ninh Kiều), Đại học Cần Thơ và tổ chức buổi hội thảo với các nhà làm phim Việt Nam.

Những cuộc đời đáng sống là ký sự truyền hình đầu tiên về cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của những người khuyết tật tại Mỹ. Bắt đầu trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ 2 khi số phận người khuyết tật đã thay đổi nhanh chóng, bộ phim theo sát sự phát triển của pháp luật về quyền bình đẳng cho người khuyết tật.

Chuyến đi này là một trong hàng loạt sự kiện trao đổi văn hóa do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức.

P.C.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.