Uống rượu dễ bị gãy xương

28/12/2005 23:42 GMT+7

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế của bang Nebraska (Mỹ) vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy các tác hại của việc uống nhiều rượu đối với xương.

Theo đó, những "con sâu rượu" dễ có nguy cơ bị mất chất xương, một nguyên nhân chính khiến xương dễ gãy và khó lành khi xương bị tổn thương. Lý do là chất cồn trong rượu hạn chế sự cấu thành của xương mới. Do vậy, các bác sĩ đã khuyến cáo những bệnh nhân đang bị gãy xương không nên uống rượu trong thời gian điều trị để vết thương chóng lành. (PTI)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.