Phát hiện lô thiết bị phá sóng nhập từ Trung Quốc

13/05/2014 18:06 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra, phát hiện lô hàng cấm gửi từ Trung Quốc, người nhận là ông Nguyễn Văn Trung (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

(TNO) Ngày 13.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra, phát hiện lô hàng cấm gửi từ Trung Quốc, người nhận là ông Nguyễn Văn Trung (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngăn chặn vụ vận chuyển vũ khí, thiết bị phá sóng qua đường hàng không 5

Ngăn chặn vụ vận chuyển vũ khí, thiết bị phá sóng qua đường hàng không 6
Tang vật hàng nguy hiểm cấm nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không bị phát hiện - Ảnh: Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cung cấp

Kiểm tra thực tế lô hàng, lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh kiếm bằng kim loại (dài 1,1 m); 11 bộ thiết bị điện tử là máy phá sóng điện thoại. Đây là loại máy phá sóng kiểu mới (1 máy chủ và 10 máy phụ cầm tay).

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các loại hàng hóa nêu trên đều là hàng cấm nhập khẩu, thuộc danh mục vũ khí.

Đặc biệt những thiết bị phá sóng bị phát hiện lần này là thiết bị gây nhiễu, chỉ có các lực lượng công an, quân đội có cấp phép mới được nhập khẩu và sử dụng.

Hoàng Việt

>> Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có nguy cơ... ngập
>> Lỗi chính tả tiếng Anh ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
>> Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có điện trở lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.