Tướng Sonthi hành hương về Mecca

29/12/2006 22:52 GMT+7

Hôm qua, các quan chức Chính phủ Thái Lan cho biết tướng Sonthi Boonyaratglin (ảnh), Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, đã rời Bangkok để hòa mình vào hàng triệu người Hồi giáo trên toàn thế giới hành hương về thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út.

Tướng Sonthi, người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo quân đội Thái Lan, đã lên đường hôm 28.12 và dự định về nước vào ngày 7.1.2007. Cũng hôm 28.12, một nhóm phản đối đảo chính tự xưng là "Bồ Câu Trắng 2006" đã yêu cầu Thủ tướng Surayud Chulanont cách chức tướng Sonthi vì ông này có đến 2 vợ, vi phạm luật hình sự của Thái Lan. Theo ông Noparuj Vorachitwutthikul, người đứng đầu nhóm trên, Sonthi đã đăng ký kết hôn với bà vợ thứ nhất, tên là Sukanya, khi ông còn là trung úy. Sau đó, ông tiếp tục đăng ký kết hôn với bà vợ thứ hai là Piyada khi ông lên chức đại úy. "Hiện tại ông ta đang chung sống với cả hai bà vợ. Chúng tôi có thể chứng minh điều đó từ nhiều nguồn thông tin", ông Noparuj khẳng định. (Bangkok Post, The Nation)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.