Thời tiết xấu trên biển

01/01/2008 23:33 GMT+7

* Bắc Bộ rét đậm Hôm qua 1.1, gió mùa đông bắc mạnh tràn về kết hợp với trục rãnh xích đạo và vùng áp thấp hoạt động ở nam biển Đông đã gây ra thời tiết xấu trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết xấu nhất là khu vực nam biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9. Bắc biển Đông gió mạnh cấp 7, giật trên cấp 8. Giữa biển Đông gió cấp 7, giật trên cấp 7. Các vùng biển còn lại gió cấp 6, giật trên cấp 7. Riêng vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió cấp 4, cấp 5.

Trên đất liền, không khí lạnh khống chế thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ trong những ngày qua có cường độ ổn định trong 1 - 2 ngày tới, sau sẽ suy yếu dần và di chuyển ra phía đông. Do nằm sâu trong lưỡi cao lạnh, nên các tỉnh thuộc đồng bằng và trung du Bắc Bộ rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội vào đêm 1 và ngày 2.1 khoảng 11- 13 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 19 - 22 độ C; Nam Bộ 20 - 23 độ C; Tây Nguyên 15 - 18 độ C.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.