Ghen tuông mù quáng

01/01/2008 23:06 GMT+7

Do nghi ngờ chị L.T.H.X (22 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Hà Hữu Hiền (25 tuổi), Lê Văn Thiện (26 tuổi, quê Cà Mau, chung sống không hôn thú với X.) đã dùng dao đâm chết Hiền tại một quán nước trên đường Tạ Uyên, P.4, Q.11 (TP.HCM). Hôm qua 1.1, Công an Q.11 đã bắt giữ Lê Văn Thiện để xử lý về hành vi giết người.

Thanh Hồng

Bắt băng giết người

Công an Q.5 (TP.HCM) hôm qua 1.1 đã bắt được Diệp Mỹ Quang (42 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Văn Nghiêm (19 tuổi), Lê Thanh Tùng (17 tuổi, cùng ngụ Q.8), Trung Minh Dũng (18 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Nguyễn Văn Linh (17 tuổi, ngụ Q.4) do liên quan đến một vụ giết người. Trước đó, anh Huỳnh Ngọc Hiếu và bạn là Nguyễn Văn Đạt đang đứng nói chuyện tại vòng xoay ở P.13, Q.5 đã bị chúng đi xe máy đến vây chém khiến anh Hiếu trọng thương còn anh Đạt chết sau đó.

Đào Hồng

Chém người yêu

Hôm qua 1.1, Công an Q.5 (TP.HCM) đã tạm giữ Đường Văn Hòa (22 tuổi) - thủ phạm chém trọng thương chị T.T (17 tuổi, là người yêu của Hòa) tại đường Võ Trường Toản, P.15, Q.5. Nguyên nhân trước đó giữa Hòa và chị T. có xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.