Kinh tế thị trường đâu phải vậy !

17/12/2013 03:30 GMT+7

Bài viết Lại xin tăng giá trên Thanh Niên ngày 16.12 nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

Bài viết Lại xin tăng giá trên Thanh Niên ngày 16.12 nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

Đâu phải vậy

Cơ chế thị trường là cạnh tranh lành mạnh, từ đó, người tiêu dùng được hưởng lợi từ giá rẻ, chất lượng tốt. Nhưng ở VN cơ chế thị trường của các doanh nghiệp nhà nước là liên tục xin tăng giá, trong khi đó chất lượng lại rất tệ. Sự bảo hộ của nhà nước đối với các doanh nghiệp này đã tạo thế độc quyền để họ vô tư móc túi người dân và dân phải chịu vì không có sự lựa chọn nào khác. Kinh tế thị trường thực chất đâu phải vậy.

Nguyễn Vũ Nam
(namcantho@yahoo.com.vn)

Đã là quy luật

Cứ theo đà này thì sau Tết Nguyên đán, giá sẽ tăng. Mà hình như điều đó đã trở thành quy luật. Đó là minh chứng của nền kinh tế nước ta còn rất ì ạch, cơ chế quản lý còn nhiều yếu kém. Nếu không truy vấn, làm rõ tới cùng những thắc mắc của người dân, của cơ quan báo chí về việc tính giá thành viễn thông, điện, xăng... mà đã vội vã đồng ý cho tăng giá là việc tiếp tay cho lợi ích nhóm, bỏ quên lợi ích của người dân.

Trần Minh Đăng
(tranminhdangvn@gmail.com)

Nguyễn Vũ Thẳng  Trong năm tới, giá dịch vụ y tế sẽ tăng, các mặt hàng thiết yếu khác như điện, nước, xăng, viễn thông... cũng rục rịch tăng theo, lúc ấy đời sống người dân đã chật vật càng chật vật hơn. Nhà nước cần xem xét kỹ trước khi quyết định cho tăng giá các mặt hàng này.

Nguyễn Vũ Thẳng
(Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)

Hãy nghĩ đến người nghèo còn gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống khi mà giá cả hiện nay vẫn còn ở mức rất cao. Nếu tăng giá nữa, không biết chúng tôi sẽ sống ra sao?

Đinh Thị Thùy Dung
(H.Bình Chánh, TP.HCM)

 Đinh Thị Thùy Dung

Thanh Đông
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

>> Không tăng giá hàng bình ổn trong 2 tháng tết
>> Lại xin tăng giá
>> TP.HCM đồng ý tăng giá gần 2.000 dịch vụ y tế
>> Yêu cầu không tăng giá xăng, dầu
>> Không tăng giá xăng dầu
>> Vàng, USD cùng tăng giá
>> Tăng giá và lãi khủng
>> Tăng giá điện cần minh bạch
>> Cục Quản lý cạnh tranh điều tra việc tăng giá cước 3G
>> TP.HCM xem xét tăng giá 1.821 dịch vụ khám chữa bệnh
>> Chính phủ yêu cầu kiểm tra vụ "Đồng loạt tăng giá 3G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.