Bộ Tài chính được giao chủ trì, xử lý các sai phạm về tài chính

28/12/2006 23:43 GMT+7

Ngày 27.12, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công văn hỏa tốc, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các đơn vị, cá nhân sai phạm khi tham gia dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn I.

Theo công văn này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ liên quan thống nhất biện pháp xử lý các sai phạm về tài chính (tổng số tiền sai phạm về tài chính cần phải xử lý tại dự án này, theo Thanh tra Chính phủ, lên tới 361 tỉ đồng, chiếm 19,5% giá trị công trình được thanh tra - TN).

Tại dự án đường Hồ Chí Minh, kể từ khi chính thức khởi công vào ngày 5.4.2000, luôn phát sinh nhiều hạng mục, dự án làm đội vốn đầu tư so với dự toán ban đầu. Theo số liệu từ Thanh tra Chính phủ, tổng giá trị phát sinh lên tới trên 9.000 tỉ đồng, cao gần gấp đôi so với dự toán ban đầu. Hiện nay, vẫn còn tới 1.285 tỉ đồng giá trị phát sinh chưa được Thủ tướng chấp thuận. 

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.