Xét xử đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia

20/11/2013 02:35 GMT+7

Ngày 19.11, TAND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Tăng Hùng (62 tuổi, trú TP.Huế) cùng 9 bị cáo khác về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, ngày 8 và 9.10.2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, bắt Hùng và con trai Huỳnh Tăng Quang về hành vi đánh bạc; thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá. Sau đó, cơ quan công an bắt tiếp 8 đối tượng khác. Quang lấy từ Lã Đức Lân (35 tuổi, trú TP.Hà Nội) trang mạng tài khoản cá độ bóng đá rồi chia thành 10 tài khoản nhỏ, giao cho 7 bị cáo trong vụ án này tổ chức mạng lưới đánh bạc tại Thừa Thiên-Huế. Các bị cáo tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng. Tổng số tiền 10 bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là gần 70 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 20.11 tòa tuyên án.

Bùi Ngọc Long

>> Bắt cóc chủ quán cà phê để đòi tiền cá độ bóng đá
>> Khởi tố 3 bị can vụ cá độ bóng đá hàng chục ngàn USD
>> Khởi tố vụ cá độ bóng đá ở Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.