Trộm quăng lại bao tiền khi bị truy đuổi

29/12/2011 08:08 GMT+7

(TNO) Công an H.Bến Cát (Bình Dương) vừa cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi của 2 đối tượng trộm trên 1,5 tỉ đồng và 2 lượng vàng của người dân do các “hiệp sĩ” xã Hòa Lợi (Bến Cát) bắt được.

(TNO) Công an H.Bến Cát (Bình Dương) vừa cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi của 2 đối tượng trộm trên 1,5 tỉ đồng và 2 lượng vàng của người dân do các “hiệp sĩ” xã Hòa Lợi (Bến Cát) bắt được.

>> “Hiệp sĩ” đường phố tóm gọn hai tên “cẩu tặc”
>> “Hiệp sĩ” xe ôm

Trước đó, vào tối 27.12, nhóm “hiệp sĩ” xã Hòa Lợi do anh Lương Văn Hóa làm tổ trưởng, phát hiện 2 đối tượng khả nghi đi xe máy trên đường ĐT 741, thuộc xã Hòa Lợi, chở một bao vải, bên ngoài dùng mền bọc kín để ngụy trang.

Các “hiệp sĩ” truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy và quăng lại bao vải chứa đầy tiền. Một số “hiệp sĩ” truy đuổi đến xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) thì bắt được hai đối tượng, còn một số “hiệp sĩ” ở lại bảo vệ hiện trường.

Qua kiểm tra của Công an H.Bến Cát, trong bao vải chứa 1,525 tỉ đồng và 1 vòng vàng (2 lượng).

Các đối tượng khai nhận tên Đặng Tiến Sĩ (SN 1977) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1964, cùng xã Tân Lập, H.Chơn Thành, Bình Phước), đã đột nhập vào nhà anh Lê Anh Tiến (ngụ ấp 1 xã Tân Định, Bến Cát) và trộm số tiền, tài sản nói trên.

Anh Tiến cho biết số tiền anh mới rút từ ngân hàng về để trả cho khách hàng thì bị trộm.

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.