Quân khu 7: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

28/12/2007 01:32 GMT+7

Ngày 27.12.2007, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2007 dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Mạnh - Tư lệnh Quân khu 7.

Hội nghị đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được trong năm 2007 theo tinh thần "Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng". 100% đơn vị, địa phương đã hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập tổng hợp có bắn đạn thật, qua kiểm tra có hơn 80% đại đội, tiểu đoàn đạt khá giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới 100% đơn vị đạt khá, giỏi, tỷ lệ giỏi tăng 14% so với năm 2006.

Trong năm 2007, toàn Quân khu tổ chức được 284 lớp tập huấn cho 18.912 lượt cán bộ. 9/9 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2007, trong đó có 4,11% đảng viên, hơn 90% đoàn viên nhập ngũ. Nhiều phong trào ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc, điển hình như phong trào: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào thực hiện cuộc vận động "7 không" theo tinh thần Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu, phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy", thi đua thực hiện cuộc vận động 50 trong ngành kỹ thuật. Trung tướng Lê Mạnh đã biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời triển khai một số giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2008, tạo bước đột phá mới xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tại hội nghị này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng trong năm 2007.   

Vĩnh Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.