Hà Nội: Xét xử lần thứ 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

28/12/2006 00:22 GMT+7

Sáng 27.12, vụ án tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên đường Láng-Hòa Lạc đã được đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 3.

Trong bản cáo trạng công bố ngày 27.12, Viện KSND tối cao cho rằng: không có căn cứ về việc tổ chức đua xe ô tô trái phép khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng,  nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo Phạm Hồng Quân không làm chủ tốc độ, không quan sát, chạy lấn sang phần đường dành cho xe đạp nên đã gây ra cái chết của 2 em học sinh lớp 9.

Nhưng Viện KSND tối cao cũng xác định, trong vụ án này, một số cán bộ của Công an TP Hà Nội đã không làm đầy đủ trách nhiệm của mình với nhiều thiếu sót; vi phạm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự vì sau khi xảy ra TNGT gần 1 tháng mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ án này, đã có 4 cán bộ công an bị kỷ luật cảnh cáo, 1 điều tra viên bị kỷ luật khiển trách, 2 cán bộ khác bị nghiêm khắc phê bình. Vụ án sẽ được xét xử trong 3 ngày.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.