Nhà máy nước Hội An đi vào hoạt động

12/05/2014 12:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 14.000 hộ dân và hàng trăm khu du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp ở Hội An (Quảng Nam) vừa được “giải” cơn khát nước sinh hoạt khi nhà máy nước công suất 21.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động.

(TNO) Khoảng 14.000 hộ dân và hàng trăm khu du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp ở Hội An (Quảng Nam) vừa được “giải” cơn khát nước sinh hoạt khi nhà máy nước công suất 21.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động.


Hạng mục hồ lắng lọc cung cấp nước sạch tại nhà máy nước Hội An

Ngày 12.5, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, sau 18 tháng thi công, nhà máy nước Hội An đã chính thức hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng kinh phí hơn 11,5 triệu USD. Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Na Uy tài trợ 5,63 triệu USD, còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách và của doanh nghiệp tự huy động.

Công trình do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư, có hệ thống đường ống D600 cung cấp nước nguồn dài hơn 11.000 m từ sông Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn) dẫn về đến nhà máy đặt tại thành phố Hội An, cùng hàng trăm km đường ống đến từng hộ dân, doanh nghiệp…

Khoảng 14.000 hộ dân và hàng trăm khu du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hội An được cung cấp nguồn nước sạch đồng bộ và kết nối liên hoàn, thông qua hệ thống xử lý lắng lọc bằng công nghệ hiện đại.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh - Quốc Phương

>> Giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm xăng
>> 7.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt
>> Từ 1.10, giá nước sinh hoạt ở Hà Nội dự kiến tăng ít nhất 20%
>> Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
>> Hàng nghìn hộ dân ở La Gi thiếu nước sinh hoạt
>> Nước sinh hoạt sặc mùi hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.