Phúc thẩm vụ tham nhũng tại công ty Vifon: Hủy một phần bản án

19/05/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Sau một tuần xét xử, chiều 19.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon).

(TNO) Sau một tuần xét xử, chiều 19.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm vụ tham nhũng xảy ra tại công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon).

 Hủy một phần bản án vụ tham nhũng tại công ty Vifon
Các bị cáo tại tòa

Trước đó, xử sơ thẩm TAND TP.HCM kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) nhà nước sang DN cổ phần, Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Vifon) và Nguyễn Thanh Huyền (nguyên kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc Vifon) đã có hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn" trong việc chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản gây thiệt hại cho nhà nước và các cổ đông Công ty Vifon tổng số tiền 18,2 tỉ đồng. Song song đó, án sơ thẩm còn kết luận Bi và Huyền còn "lạm dụng tín nhiệm..." chiếm đoạt 3,6 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định thực tế bị cáo Bi có nhận tiền 2,283 tỉ đồng hay không chưa được điều tra làm rõ. Do đó không thể đánh giá được tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo Huyền nên cần thiết phải điều tra xét xử lại đối với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tòa phúc thẩm tuyên Nguyễn Thanh Huyền 20 năm tù về tội “tham ô…” và 15 năm tù đối với Nguyễn Bi về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; hủy bản án 15 năm tù của Huyền và 7 năm tù của Bi về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng về tội “cố ý làm trái…”, HĐXX còn tuyên y án đối với Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng) 8 năm tù và Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) 7 năm tù; riêng Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán thanh toán) được giảm từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù vì bệnh nặng, hoàn cảnh đơn chiếc…

Đối với kháng cáo của nguyên đơn dân sự, Công ty Vifon, yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, tuyên các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 18,2 tỉ đồng, theo HĐXX kháng cáo của Công ty Vifon là không có cơ sở bởi vào thời điểm bị cáo Huyền tham ô, Công ty Vifon vẫn còn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng tại Công ty Vifon
>> Án nặng cho các quan tham nhũng ở Công ty Vifon
>> Xét xử vụ tham ô tại Công ty Vifon
>> Vụ tham ô tại Công ty Vifon gây thiệt hại trên 20 tỉ đồng
>> Yêu cầu điều tra bổ sung vụ tham ô tại Công ty Vifon
>> Bắt nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Vifon 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.