TP.HCM: Cấp phép xây dựng cho người dân chưa đủ khả năng xây nhà theo mẫu quy hoạch

28/12/2006 23:38 GMT+7

Ngày 28.12, Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, đối với các hộ bị giải tỏa được bố trí tái định cư nền đất ở, nhưng không đủ khả năng tài chính để xây dựng đúng tầng cao theo mẫu nhà được phê duyệt trong khu quy hoạch dự án, UBND quận - huyện vẫn cấp phép xây dựng theo khả năng tài chính của người dân. Tuy nhiên, chính quyền phải hướng dẫn cho dân biết để thực hiện đúng quy hoạch tại dự án; đảm bảo khoảng lùi, cốt nền, mật độ xây dựng, màu sắc. Khi xây dựng đúng theo tầng cao, chiều cao, người dân phải tuân thủ đúng mẫu nhà được phê duyệt.

Riêng với Q.9, Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý Sở Giao thông Công chánh, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục do đã thụ động, máy móc trong thi công mạng lưới cấp nước để đấu nối vào mạng cấp nước của các dự án gây kéo dài thời gian tạm cư, tái định cư cho người dân.

                                                                                                                      Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.