Đảo Lý Sơn hướng tới du lịch cộng đồng

18/03/2014 08:15 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi và UBND H.Lý Sơn tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp trên đảo Lý Sơn.

(TNO) Ngày 17.3, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp trên đảo Lý Sơn.

Một góc đảo Lý Sơn nhìn từ đỉnh núi Thới Lới
Một góc đảo Lý Sơn nhìn từ đỉnh núi Thới Lới

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch còn tổ chức lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo, giúp họ xác định vai trò của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch, quy trình đón tiếp khách, liệt kê các yếu tố cơ bản của homestay.

Dịp này, hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước cũng đã tổ chức hội thảo nhằm nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn, trong đó tập trung chủ yếu là du lịch tắm biển - nghỉ dưỡng, du lịch tham quan nghiên cứu, du lịch văn hóa lễ hội và sinh thái.

Các đại biểu cho rằng để phát triển du lịch biển đảo Lý Sơn một cách bền vững nhất thiết phải theo hướng du lịch cộng đồng

Tin, ảnh: Hiển Cừ

 >> Trồng rừng trên đảo Lý Sơn
 >> Ngư dân Lý Sơn bội thu cá cơm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.