Gặp gỡ những chiến sĩ Trường Sa tại TP.HCM

03/12/2013 20:40 GMT+7

(TNO) Chiều 3.12, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cùng Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với các chiến sĩ tiêu biểu của huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Có 50 chiến sĩ tiêu biểu của huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã về thăm TP.HCM lần này.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chia sẻ niềm xúc động: “Cám ơn các chiến sĩ từ nơi Trường Sa và Nhà giàn DK1 xa xôi đã về thăm TP.HCM”.

Bà Thư bày tỏ niềm kính phục đối với các chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1. Bà Thư cho biết, bà đã có dịp ra Trường Sa và Nhà giàn DK1. Mặc dù bây giờ đời sống của các chiến sĩ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 có thể đã bớt khó khăn nhiều nhưng về mặt tình cảm thì vẫn là nỗi nhớ quê nhà, người thân. Ở nơi đầu sống ngọn gió bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2013). Qua đó, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân TP đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời, thể hiện tình cảm sâu sắc và trân trọng của người dân TP.HCM đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây cũng là cơ hội để nhân dân, thanh niên TP.HCM được gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu đầy đủ hơn hoạt động bảo vệ biển đảo Tổ quốc từ chính những chiến sĩ Trường Sa và Nhà giàn DK1.


Các chiến sĩ trẻ tiêu biểu ở Trường Sa và nhà giàn DK1 trong buổi giao lưu


Một chiến sĩ phát biểu tâm sự


Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, trao quà cho các chiến sĩ, cán bộ Trường Sa và nhà giàn DK1


Các chiến sĩ vui vẻ chụp hình với các em nhỏ trong đội văn nghệ Nhà thiếu nhi Q.3, TP.HCM

Nguyên Mi - Thanh Bình
Ảnh: Diệp Đức Minh

>> Học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên đến với con em chiến sĩ Trường Sa
>> Tặng quà cho chiến sĩ và nhân dân Trường Sa
>> Quân, dân Trường Sa hối hả chống siêu bão Hải Yến
>> Thêm 8,7 tỉ đồng ủng hộ chương trình 'Vì học sinh Trường Sa thân yêu
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tầm nhìn về Trường Sa, biển đảo Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.