Bắt khẩn cấp người mẹ ép con bán dâm

01/01/2009 00:58 GMT+7

Cơ quan CSÐT Công an TP Cần Thơ chiều 30.12.2008 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hồng Châu (sinh năm 1962) và con ruột thị là Trần Thị Hồng Khanh (1985) tại tỉnh ÐĐồng Nai, theo lệnh truy nã của Công an Cần Thơ về hành vi “môi giới mại dâm”, “ép buộc người chưa thành niên phạm pháp”.

Theo đơn tố cáo, năm 2001, bà Châu thôi chồng, dẫn đứa con gái lớn là Khanh đến tạm trú tại TP Cần Thơ. Tháng 4.2008, bà Châu về quê dụ hai con ruột là T.T.P và T.T.L (14 tuổi và 15 tuổi, đang học lớp 9) lên Cần Thơ với lý do lo cho ăn học nhưng sau đó lại ép các con bán trinh với giá 1.000 USD. Tiếp đó, bà ta và Khanh đánh đập buộc P. và L. phải bán dâm rồi thu tiền. Do không chịu nổi sự hành hạ đánh đập của mẹ và chị ruột, P. và L. đã bỏ trốn, tố cáo với công an.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.