Hung thủ giết sinh viên ra đầu thú

29/10/2008 01:06 GMT+7

Chiều qua 28.10, Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1991, ở phố Tạ Hiện, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra đầu thú, thừa nhận là hung thủ giết sinh viên Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1988, ở H.Đông Anh, Hà Nội), nhân viên bán hàng tại shop quần áo Cool - 219D Tôn Đức Thắng.

Theo lời Tùng khai, tối 26.10 Tùng thủ dao nhọn đi trả thù một nhóm thanh niên ở ngõ Văn Chương từng chém Tùng đứt tay. Khi trời mưa, y vào trú tại shop 219D Tôn Đức Thắng, chị Trang nhân viên bán hàng tỏ ý không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Tùng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Trang, rồi đi vào rửa tay. Khi quay ra, thấy Trang đang bò ra phía cửa, y kéo nạn nhân vào nhà rồi đi rửa tay lần nữa, sau đó lấy xe máy của chị Trang chạy về phía Văn Miếu. Chị Trang chết vì bị mất nhiều máu. Tùng còn khai rằng dù mới 17 tuổi nhưng y đã có vợ và 2 con, con lớn hơn 1 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tháng. Công an đang điều tra, xác minh lời khai của nghi can này vì có nhiều điều mâu thuẫn.

Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.