Giám đốc công nghệ Meta nói Elon Musk 'phi thực tế'

07/04/2023 18:23 GMT+7

Theo Nikkei Asia, ông Andrew Bosworth - Giám đốc công nghệ của Meta đã lên tiếng phản đối bức thư kêu gọi tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) mà tỉ phú Elon Musk đã ký.

Vào tháng 3, tỉ phú Elon Musk và hơn 1.000 chuyên gia, lãnh đạo trong lĩnh vực AI đã ký một bức thư kêu gọi tạm ngừng phát triển AI mạnh hơn GPT-4 trong vòng 6 tháng. Nhưng bức thư này không nhận được sự đồng tình của ông Andrew Bosworth - Giám đốc công nghệ Meta.

Bức thư do tổ chức phi lợi nhuận Future of Life Institute công bố đã thu hút hơn 1.000 chuyên gia AI, trong đó có nhà đồng sáng lập OpenAI là Elon Musk. Lá thư cảnh báo về cuộc chạy đua AI sẽ phát triển ngoài tầm kiểm soát, khi đó kể cả những người tạo ra chúng cũng không thể dự đoán trước sự phát triển của AI. 

andrew-boz-bosworth-facebook-advertising-expert-speaks-the-online-marketing-rockstars-omr-fair-at-the-fair-grounds-in-ha.webp

Bosworth cho rằng việc kêu gọi tạm dừng phát triển AI là phi thực tế

Chụp màn hình

Tuy nhiên, ông Andrew Bosworth cho rằng việc kêu gọi tạm ngừng phát triển là ý tưởng phi thực tế và không hiệu quả.

Theo ông, việc đầu tư vào phát triển AI có trách nhiệm là rất quan trọng và công ty Meta luôn thực hiện việc này, tuy nhiên rất khó tạm ngừng tiến độ phát triển AI và đưa ra quyết định về những thay đổi muốn thực hiện. "Bạn cần hiểu rõ công nghệ phát triển như thế nào trước khi có thể biết cách bảo vệ và làm AI trở nên an toàn", CTO Meta nói thêm.

Tương tự Bosworth, tỉ phú Bill Gates cũng cho rằng việc tạm ngừng phát triển AI sẽ không giải quyết được vấn đề. Bill Ackman, Giám đốc điều hành Công ty quản lý quỹ đầu tư Pershing Square, nói việc tạm ngừng phát triển AI sẽ cho những kẻ xấu có thêm 6 tháng để bắt kịp công nghệ.

Theo Nikkei Asia, Meta sẽ cho ra mắt công cụ AI tạo quảng cáo vào cuối năm nay. Vào tháng 2, công ty Meta đã lập nhóm chuyên gia AI để phát triển và tích hợp công nghệ vào các nền tảng. Với việc đầu tư nghiên cứu về AI hơn một thập kỷ và bỏ 2 tỉ USD để thâu tóm hãng công nghệ thực tế ảo Oculus vào năm 2014, Meta đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Trong những năm gần đây, Meta cũng mua lại một số công ty khởi nghiệp về AI, gồm công ty AI hội thoại Olzo và công ty chuyên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên Bloomsbury AI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.