Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang

09/04/2023 08:07 GMT+7

Gần 90 tuổi, nhà thờ Núi Nha Trang là một trong những di tích không thể bỏ qua của tỉnh Khánh Hòa.


Nhà thờ có nhiều tên: nhà thờ Ðá (do xây bằng đá), nhà thờ Ngã Sáu (do nằm tại ngã sáu) nhưng tên chính thức là nhà thờ chính tòa Kitô Vua.

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 1.

Nhà thờ Núi dài 36 m, rộng 20 m - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 2.

Nhà thờ Núi xây trên ngọn núi nhỏ cao khoảng 12m so với mặt đường - ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

Năm 1886, Pháp xây dựng chính quyền đô hộ tại Nha Trang. Ðể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của dân địa phương và người Pháp sống tại đây, linh mục Louis Vallet (1869 - 1945) tiến hành xây dựng nhà thờ Núi Nha Trang trên một ngọn núi nhỏ (cao khoảng 12 m so với mặt đường) vào năm 1928 và hoàn thành năm 1933. (Sau khi mất, ông được an táng ngay dưới chân núi).

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 2.

Mặt đứng chính của nhà thờ - ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 4.

Một góc nhìn khác - ký họa của KTS Trần Đình Dũng

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 5.

Trên vách đá dọc lối lên nhà thờ có những hộc nhỏ đựng tro cốt người quá cố được bốc dỡ từ nghĩa trang của giáo xứ - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

NVCC

Tọa lạc ở số 1 đường Thái Nguyên, nhà thờ Núi (dài 36 m, rộng 20 m) xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic (*). Dọc lối đi lên nhà thờ, trên vách đá có những hộc nhỏ đựng tro cốt những người quá cố được bốc dỡ từ nghĩa trang của giáo xứ. Ðiểm cao nhất là thánh giá nơi đỉnh tháp chuông (cao 38 m so với mặt đường). Nhà thờ có 2 quả chuông bằng đồng do hãng chuông nổi tiếng của Pháp Bourdon Carillond làm. Bốn mặt tháp chuông có gắn đồng hồ lớn, người dân khu vực quanh nhà thờ vẫn có thể xem giờ từ xa.

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 6.

Bên trong thánh đường - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Thánh đường thoáng, rộng. Trên tường có những bức họa về khổ nạn của Chúa vô cùng sống động. Sự phối hợp tinh tế giữa các ô cửa kính màu xanh, đỏ và ánh sáng tự nhiên góp phần tăng thêm vẻ uy nghi và lộng lẫy của thánh đường.

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 7.

Cửa sổ kính màu là một trong những đặc trưng của kiến trúc Gothic - ký họa của Lam Yên

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 8.

Thánh đường thoáng, rộng với những vòm nhọn vươn cao - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 9.

Điểm cao nhất là thánh giá nơi đỉnh tháp chuông cao 38m so với mặt đường - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Góc ký họa: Nhà thờ Núi Nha Trang - Ảnh 10.

Nhìn từ đường Nguyễn Trãi - ký họa của Lam Yên

NVCC


(*) Kiến trúc Gothic khởi nguồn ở Pháp và phát triển mạnh từ giữa thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Đặc trưng của kiến trúc Gothic là mái chóp nhọn, vòm nhọn có gân, cửa sổ kính màu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.