Học sinh tăng mạnh hàng năm, ngành giáo dục Hà Nội lo 'liên tục quá tải'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
06/04/2023 18:09 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng với tốc độ học sinh tăng như hiện nay thì mỗi năm thành phố cần thêm tới 35 - 40 trường học và lo ngại sẽ "liên tục quá tải".

Tại Hội nghị về công tác tuyển sinh đầu cấp sáng nay 6.4, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục thủ đô đối mặt với áp lực tuyển sinh khi số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng hơn so với năm học 2022 - 2023.

Học sinh tăng mạnh hằng năm, giáo dục Hà Nội lo 'liên tục quá tải'   - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nói về nỗi lo quá tải trường, lớp ở Hà Nội

V.A

Trong đó, số học sinh vào lớp 6 là hơn 188.000 em, tăng 38.800 em; số học sinh vào lớp 1 là hơn 156.000 em, tăng 11.600 em...

"Số học sinh tăng như vậy đồng nghĩa với việc thành phố cần xây thêm 35 - 40 trường. Nếu tốc độ dân số tăng cơ học từng năm như vậy thì trường học sẽ liên tục, liên tục quá tải. Thành phố và ngành giáo dục chịu áp lực rất lớn…", ông Cương nói.

Ông Cương nêu ví dụ quá tải trầm trọng nhất diễn ra tại P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai): với khoảng 9 vạn dân, gấp 4 lần số dân của phường khác, mỗi cấp học có 2 trường công lập vẫn không đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân.

Nhắc lại tình trạng phải bốc thăm mới vào được trường mầm non công lập trên địa bàn P.Hoàng Liệt mùa tuyển sinh năm ngoái, ông Cương cho biết, dù địa bàn có nhiều trường tư thục nhưng đại đa số người dân muốn cho con vào học trường công để giảm chi phí đóng góp.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các ban, ngành đề xuất xây thêm trường, phòng học đối với nơi thiếu. Trong quá trình phân tuyến tuyển sinh, phải đảm bảo việc phân luồng, phân tuyến phù hợp, tránh tình trạng một số trường đã đông lại càng thêm quá tải.

Liên quan đến việc chuẩn bị tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm nay, ông Cương cho rằng, ngay sau khi nhận được phản ánh phụ huynh về việc rất mệt mỏi xin xác nhận thông tin cư trú, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội và được cơ quan này kịp thời ra văn bản giải quyết, giảm thiểu tối đa phiền phức cho phụ huynh.

Trên cơ sở đó, ông Cương đề nghị các phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường tuyên truyền để phụ huynh không cần tự đi xin xác nhận thông cư trú nhưng khi làm thủ tục nhập học cho con phải nghiên cứu kỹ, điền thông tin chính xác; tránh trường hợp đến khi trường chuyển cho cơ quan công an xác nhận lại phát hiện thông tin không đúng, phải làm lại hoặc chuyển sang trường khác đúng tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.