Hơn 500 thành viên đoàn thể thao Việt Nam săn 5 HCV ASIAD 19

02/09/2023 06:45 GMT+7

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL vừa công bố quyết định thành lập đoàn thể thao VN tham dự ASIAD 19 (Trung Quốc) với 504 thành viên, trong đó có 337 tuyển thủ tham gia tranh tài 31 môn. Số thành viên này xấp xỉ so với ASIAD 18 năm 2018 nhưng dự báo sẽ khó vượt thành tích của kỳ Á vận hội này.

Tại ASIAD 18, đoàn thể thao VN đoạt 5 HCV do công của Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan (điền kinh), Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí (pencak silat) và Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo (rowing). Lần này ở môn điền kinh, Quách Thị Lan không tham dự vì đang bị cấm thi đấu do dương tính với chất cấm, Bùi Thị Thu Thảo không có phong độ tốt vì chấn thương. Ở môn rowing, nội dung 4 nữ hạng nhẹ mà VN đang là ĐKVĐ không có trong hạng mục thi đấu tại ASIAD 19. Môn pencak silat cũng không có mặt ở ASIAD 19 nên VN mất trắng "mỏ vàng" này.

Hơn 500 thành viên săn 5 HCV ASIAD 19  - Ảnh 1.

Đội tuyển cầu mây nữ VN nhiều hy vọng sẽ đoạt HCV ASIAD 19

Trí Huân

Dù thống trị SEA Games 32 hồi tháng 5 tại Campuchia với 136 HCV nhưng qua rà soát lực lượng, đánh giá khả năng cạnh tranh với các đối thủ, các ban chuyên môn của Cục TDTT chỉ có thể đưa ra dự báo khả năng đoạt từ 2 - 5 HCV ở ASIAD 19. Các môn mà VN nhắm săn vàng gồm có cầu mây, xe đạp, cử tạ, karate, bắn súng, bắn cung, cờ tướng. Ở môn cầu mây, VN được đánh giá rất cao ở nội dung 4 người nữ và nội dung 4 người nam. Đây là 2 nội dung mà ứng viên hàng đầu Thái Lan không góp mặt nên có cơ hội cho VN tái lập thành tích 2 HCV ở ASIAD Doha 2006. 

Đội tuyển Indonesia chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở ASIAD thế nào?

Hơn 500 thành viên đoàn thể thao Việt Nam săn 5 HCV ASIAD 19
 - Ảnh 3.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - HLV đội bắn súng VN và học trò Trịnh Thu Vinh

FBNV

Ở môn bắn súng, VN kỳ vọng vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người vừa đoạt suất tham dự Olympic Paris 2024. Ở môn xe đạp, nhà ĐKVĐ châu Á Nguyễn Thị Thật cũng là ứng viên hàng đầu tranh chấp HCV. Khả năng tranh chấp HCV của cử tạ, cờ tướng, karate, bắn cung khá cao khi VN sở hữu dàn tuyển thủ hàng đầu châu lục, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như phong độ và cả may mắn trong bốc thăm. Những môn mà VN đưa vào nhóm 2 như bơi, điền kinh, cờ vua, bóng bàn, TDDC, boxing, wushu, judo, taekwondo, chúng ta sở hữu các gương mặt nổi bật như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Lê Quang Liêm (cờ vua), Nguyễn Thị Tâm (boxing), nhưng đối thủ cạnh tranh rất mạnh nên dàn sao của thể thao VN chỉ ở mức tranh chấp huy chương. Nếu thi đấu bùng nổ, VN cũng có khả năng giành được HCV ở các môn nhóm 2 này.

Hơn 500 thành viên đoàn thể thao Việt Nam săn 5 HCV ASIAD 19
 - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn và đội U.23 VN được cử dự ASIAD 19

Hơn 500 thành viên đoàn thể thao Việt Nam săn 5 HCV ASIAD 19
 - Ảnh 5.

Đội bóng chuyền nữ sẽ dự ASIAD 19 mà không có Thanh Thúy

Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, golf thuộc nhóm 3, khó tranh chấp huy chương nhưng là những môn thể thao nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ VN.

Hiện tại các tuyển thủ của các môn tham dự ASIAD 19 đang bước vào giai đoạn tập luyện nước rút nhằm hoàn thiện chuyên môn. Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cho biết thể thao VN có sự chuẩn bị lực lượng liên tục để hướng đến ASIAD 19, đó là cả quá trình xây dựng, điều chỉnh từ SEA Games 31 năm 2022 tại VN, SEA Games 32 vào tháng 5.2023 tại Campuchia. Đi kèm với đó là các chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế ở các cấp độ khác nhau để các đội tuyển có sự chuẩn bị phù hợp. Ngoài ASIAD 19, thể thao VN cũng hướng đến mục tiêu tìm kiếm suất tham dự Olympic Paris 2024. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.