1 án tử hình, 2 án chung thân trong vụ mang quan tài diễu phố

07/09/2013 03:45 GMT+7

Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 6.9, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án 8 bị cáo trong vụ án giết người gây rúng động dư luận địa phương vào hồi tháng 3.

Theo đó, đối với nhóm bị cáo phạm tội giết người, HĐXX tuyên án tử hình Phùng Mạnh Tuấn (tức Tuấn "trọc"); Phùng Đắc Tú (tức Tú "đen") và Đặng Quốc Tú (tức Tú Phú Thọ) bị tuyên án chung thân; Nguyễn Văn Định bị tuyên 20 năm tù; Nguyễn Văn Tình 18 năm tù và Nguyễn Văn Bính (tức Bình cong) 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Duy Hiệp lãnh án 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm và Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường khoản tiền trên 200 triệu đồng ma chay cho gia đình nạn nhân và phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con của nạn nhân cho đến khi đủ 18 tuổi.

Thái Sơn

>> Tuyên án tử hình kẻ chủ mưu vụ ‘quan tài diễu phố’
>> Vụ 'quan tài diễu phố': Luật sư đề nghị làm rõ vai trò của con rể chủ tịch tỉnh
>> Xét xử vụ mang quan tài diễu phố: Lời khai các bị cáo mâu thuẫn nhau
>> Xét xử vụ 'quan tài diễu phố': Bị cáo phản cung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.