Không thể mang giày

25/10/2013 14:12 GMT+7

(TNO) Suốt 20 năm qua, một phụ nữ ở Greater Manchester (Anh) đã vô cùng đau khổ vì không thể mang giày.

(TNO) Suốt 20 năm qua, một phụ nữ ở Greater Manchester (Anh) đã vô cùng đau khổ vì không thể mang giày.

Cô nằm trên giường hầu như cả ngày và chỉ ra ngoài với sự trợ giúp của chiếc xe tay ga. Theo Mirror, bà mẹ 4 con này bị mắc chứng viêm da tiếp xúc, một loại bệnh chàm gây đỏ, ngứa và bong tróc da.

Mỗi khi tiếp xúc với cao su, keo, niken hay kim loại, da của Tracy Kenny phồng rộp lên một cách đau đớn. Ban đầu là hai tay, về sau lan dần xuống tận chân và vì lẽ đó, cô bị thất nghiệp dài dài.

Hiện tại, dù ở nhà nhưng Tracy vẫn phải luôn đeo găng tay đặc biệt để bảo vệ da khỏi các kim loại như dao, nĩa; và đặc biệt cô chẳng bao giờ mang giày.

C.Nhung

>> Lý do thất nghiệp
>> Thất nghiệp vì béo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.