Bị đâm chết vì lý do lãng xẹt

20/11/2013 19:47 GMT+7

(TNO) Ngày 20.11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã chuyển giao hồ sơ nghi phạm Dương Văn Nhã (18 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) do liên quan đến vụ án giết người, cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, tiếp tục làm rõ.

(TNO) Ngày 20.11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã chuyển giao hồ sơ nghi phạm Dương Văn Nhã (18 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) do liên quan đến vụ án giết người, cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó ngày 16.11, sau khi xem bản lương, Trần Văn Hập (18 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, làm chung Công ty Pou Yuen ở quận Bình Tân với Nhã) đã đem cất không đưa cho Nhã xem nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ ngày 18.11, Hập tìm đến nơi làm việc của Nhã (xưởng hóa công của công ty - PV) thách thức nên bị Nhã dùng dao đâm chết.

Sau đó, Nhã bỏ trốn về Sóc Trăng và đến ngày 19.11 đã ra công an đầu thú.

Đàm Huy

>> Bắt 4 đối tượng liên quan đến một án mạng
>> Án mạng trong tiệc cưới
>> Bắt kẻ đâm chết người sau khi tông xe
>> Đâm chết bạn nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.