"Máu me" vì U.21

11/10/2005 08:58 GMT+7

Ngày 9.10 vừa qua đã diễn ra lễ bế mạc và trận chung kết của Giải bóng đá quốc gia U.21 tranh cúp Báo Thanh Niên lần IX-2005 tại Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Đoàn ca sĩ TP.HCM ra phục vụ gồm các ca sĩ: Hồng Hạnh, Ngọc Sơn, Lâm Vũ, Thy Dung đã thể hiện sự nhiệt tình cao độ.

Khi bị trễ chuyến bay tới Quy Nhơn, Thy Dung liền bay ra Nha Trang rồi từ đó phóng taxi đến Bình Định. Chưa kịp nghỉ thở, Thy Dung lại bị xếp hát đầu, vậy mà cô vẫn khuấy động được không khí cầu trường. Còn Lâm Vũ chính thức tặng ca khúc Bình Định tiến lên do anh sáng tác cho quê nhà, ca khúc này được anh Lê Văn Minh (GĐ Sở TDTT Bình Định) tuyên bố sẽ là nhạc hiệu của bóng đá Bình Định. Riêng Ngọc Sơn đang xem hai đội đá với nhau, nổi hứng quyết định tặng 10 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và thật vui khi chứng kiến ở giây phút lễ trao giải, các ca sĩ và các fan ôm nhau chụp hình trong lúc trời mưa như trút nước.

H.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.