>> Chưa thể tiến hành chiến dịch giải cứu thợ mỏ New Zealand
>> Tai nạn mỏ New Zealand nghiêm trọng hơn Chile
Hiện hỗn hợp khí bên trong hầm vẫn rất độc và nguy cơ xảy ra thêm một vụ nổ vẫn chưa bị loại trừ. Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành mỏ Sông Pike, Peter Whittall, cho hay loại robot trên được trang bị các cảm biến nhằm đo độ độc hại trong hầm mỏ và 4 máy quay để tìm kiếm các nạn nhân và sẽ chuyển thông tin bằng cáp quang cho đội cứu hộ bên trên.
Từ khi mỏ than trên bị nổ hôm 19.11 đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về người sống sót. AFP dẫn lời giới chức tuyên bố cần chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Thụy Miên
Bình luận (0)