Nga cắt khí đốt sang Ukraine

01/01/2009 23:45 GMT+7

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm qua đã bắt đầu ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi đàm phán giữa hai bên về giá cả đã thất bại tối 31.12.2008, kênh truyền hình Vesti của Nga cho biết.

Theo Vesti, Gazprom đã ra lệnh cắt khí đốt sang Ukraine nhưng các nguồn cung cấp khí đốt cho nhiều nước châu u khác không bị ảnh hưởng. Theo hãng tin RIA Novosti, đàm phán thất bại sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko yêu cầu trưởng đoàn đàm phán Oleh Dubyna thuộc Công ty khí đốt Naftogaz của nước này ngưng đàm phán với Moscow để về Kiev ngay trong tối 31.12.

Trong khi đó, hãng tin Itar-Tass dẫn lời một quan chức của Đại sứ quán Nga tại Ukraine cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine đã đề nghị Bộ Ngoại giao Nga nối lại các cuộc đàm phán về khí đốt ngay lập tức. Theo quan chức này, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi một công hàm nói rằng Kiev đã thanh toán tiền khí đốt trong năm 2008 vào ngày 30.12, đồng thời đề nghị mời Ủy ban châu u tham gia đàm phán để đảm bảo tính minh bạch.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.