Tin giáo dục - khoa học

31/12/2006 22:44 GMT+7

Ngày 30.12, vòng bán kết 2 của hội thi "Tập làm giám đốc marketing" do tạp chí Marketing Việt Nam tổ chức từ tháng 4.2006 đã diễn ra tại khách sạn Rex (TP.HCM).

3 đội tham dự vòng thi này đã đóng vai trò nhà marketing chuyên nghiệp, thực hiện đề tài "Xây dựng chương trình marketing của ngân hàng phục vụ giới sinh viên" để thuyết trình và trả lời phản biện của ban giám khảo và các đội khác.

Đội AB1 (sinh viên ĐH Marketing) đã chiến thắng vòng thi này và sẽ cùng với đội UBI (sinh viên ĐH Hoa Sen, đoạt giải nhất vòng bán kết 1) tham dự vòng chung kết. Dự kiến, vòng chung kết diễn ra ngày 28.1.2007 và được Đài truyền hình TP.HCM phát sóng trực tiếp.

Theo đề án đào tạo nghề có chất lượng, tay nghề cao giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Bình Định vừa được phê duyệt: đến năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 35%; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt trên 45%.

Như vậy, từ 2006 - 2010, số lao động qua đào tạo nghề và bồi dưỡng nghề của tỉnh đạt khoảng 122.800 người; được triển khai đào tạo ở 3 cấp: cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề (theo Luật Giáo dục) và tập trung vào những ngành mũi nhọn như cơ khí, chế tạo máy, công nghiệp tàu thủy, lọc - hóa dầu, công nghệ chế biến nông - lâm - thủy sản, dịch vụ du lịch, công nghệ sinh học...

Thiên Di - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.