Ai Cập bị cảnh cáo vì phát kênh truyền hình của Gaddafi

01/01/2012 15:46 GMT+7

(TNO) Một chỉ huy quân sự Libya ngày 31.12 cảnh cáo Ai Cập rằng ông ta sẽ dùng vũ lực đóng cửa sứ quán nước này cũng như biên giới giữa hai nước nếu giới chức quân sự tại Cairo không cắt sóng đài truyền hình của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi.

(TNO) Một chỉ huy quân sự Libya ngày 31.12 cảnh cáo Ai Cập rằng ông ta sẽ dùng vũ lực đóng cửa sứ quán nước này cũng như biên giới giữa hai nước nếu giới chức quân sự tại Cairo không cắt sóng đài truyền hình của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Theo hãng tin Reuters, Abdullah Naker, chỉ huy Hội đồng Cách mạng Tripoli, nói rằng công ty phát sóng vệ tinh Nilesat của Ai Cập đã cho phép đài truyền hình Al Jamahiriya chính thức của ông Gaddafi phát sóng hồi tuần qua và đài này đã cho lên sóng những đoạn băng ghi hình các bài phát biểu cũ của nhà lãnh đạo bị sát hại.


Ông Abdullah Naker - Ảnh: Reuters

Dân chúng ở thủ đô Tripoli của Libya cho biết họ đã xem được kênh này, với cùng tên đài và logo, phát sóng ngày 30.12.

Theo ông Naker, các doanh nhân trung thành với ông Gaddafi đã tài trợ việc phát sóng kênh này.

“Việc phát sóng kênh (Al Jamahiriya) nên được chấm dứt ngay lập tức”, ông Naker tuyên bố tại một cuộc họp ở đại bản doanh của mình tại trụ sở một công ty xây dựng ở ngoại ô Tripoli.

“Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp, bao gồm đóng cửa biên giới, trục xuất người Ai Cập và đóng cửa sứ quan và lãnh sự quán của nước này”, ông Naker nói thêm.

Một đại diện của Nilesat cho biết việc phát sóng kênh truyền hình gây tranh cãi nói trên đã bị ngưng từ nhiều tháng nay.

Một quan chức chính phủ lâm thời Libya cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ liên lạc với chính phủ Ai Cập để “giải quyết vấn đề đài truyền hình này qua các kênh ngoại giao”.

Khang Huy

>> Ai Cập tiếp tục bất ổn
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Libya
>> LHQ dỡ bỏ phong tỏa 2 ngân hàng Libya
>> Người Libya “làm loạn” ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Ai Cập cấm kiểm tra trinh tiết tại nhà giam
>> Bạo động tiếp diễn tại Ai Cập
>> Huynh đệ Hồi giáo dẫn đầu bầu cử ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.