Trung Quốc đóng cửa hơn 60.000 trang web khiêu dâm

30/12/2010 20:51 GMT+7

(TNO) Trung Quốc thông báo giới chức nước này đã đóng cửa hơn 60.000 trang web khiêu dâm như một phần của nỗ lực loại bỏ thẳng tay các nội dung “tươi mát” trên mạng.

Chủ nhiệm văn phòng thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc Wang Chen phát biểu: “Đến cuối tháng 11, chúng tôi đã kiểm tra 1,8 triệu website và đóng cửa hơn 60.000 website chứa thông tin khiêu dâm”.

Ông Wang còn bổ sung, giới chức nước này đã tống giam 58 người với mức án ít nhất 5 năm tù trong chiến dịch trấn áp, loại bỏ các nội dung khiêu dâm trên mạng và điện thoại di động được phát động từ tháng 12 năm ngoái.

Trung Quốc là nước có cộng đồng mạng lớn nhất thế giới với 450 triệu người sử dụng Internet. Chính phủ nước này vốn khẳng định họ áp dụng chính sách kiểm duyệt để loại trừ những nội dung không lành mạnh trên mạng, bao gồm nội dung khiêu dâm và bạo lực.

Phát biểu trên AFP, ông Wang cho biết chiến dịch trấn áp sẽ còn kéo dài cho đến khi nào những nội dung khiêu dâm và bạo lực biến mất khỏi Internet.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.