Lãnh án vì giành phòng hát karaoke

30/04/2014 03:15 GMT+7

Hôm qua 29.4, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt các bị cáo cùng trú ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, H.Phù Cát (Bình Định) gồm: Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi) 20 năm tù; Trần Thanh Thắng (22 tuổi) và Nguyễn Vỹ (22 tuổi) mỗi bị cáo 10 năm tù về tội giết người.

Ngoài mức án trên, các bị cáo phải bồi thường tổng cộng 114 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Ngày 16.11.2013, nhóm của Tấn đang hát karaoke thì một nhóm thanh niên khác ở xã Cát Lâm muốn đổi phòng với nhóm của Tấn nên xảy ra xô xát. Nhóm của Tấn đuổi đánh nhóm thanh niên xã Cát Lâm. Lúc này, Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM, quê ở xã Cát Hiệp, H.Phù Cát) tình cờ đi xe máy tới thì bị Tấn tưởng là thành viên nhóm kia nên đã dùng một khúc gỗ đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Tâm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.